Nam thanh niên đâm chết người yêu vì đòi chia tay lãnh 18 năm tù

Bực tức vì bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết người yêu tại chỗ rồi gọi điện đến đồn công an tự thú.

Bực tức vì bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết người yêu tại chỗ rồi gọi điện đến đồn công an tự thú.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 12/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoài Linh (SN 1995, quê Trà Vinh) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoài Linh bị tuyên án 18 năm tù vì đâm chết bạn gái. Ảnh: PLO

Bị cáo Nguyễn Văn Hoài Linh bị tuyên án 18 năm tù vì đâm chết bạn gái. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hoài Linh và chị Nguyễn Thị Thùy Trang tổ chức đám cưới từ 2015 và sống chung với nhau tại căn phòng trọ ở quận 7 (TP.HCM) nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Giữa tháng 8/2018, do phát sinh mâu thuẫn, chị Trang đề nghị chia tay và yêu cầu Linh đi nơi khác.

Đến khoảng 21h ngày 27/8/2018, chị Trang gọi điện hẹn gặp Linh tại trước quán nơi chị Trang làm phục vụ để nói chuyện. Chị Trang nói Linh đừng làm phiền chị và không muốn sống chung với Linh nữa, rồi quay trở lại làm việc.

Sau đó, bị cáo quay về phòng trọ thì thấy có quần áo đàn ông treo ngoài cửa nên nổi cơn ghen. Để trả thù bạn gái, đối tượng Linh dắt con dao dài hơn 34cm vào người rồi quay trở lại quán tìm chị Trang.

Tại đây, cả hai xảy ra tranh cãi, chị Trang nói Linh không lo được cho Trang thì để người khác lo, rồi bỏ đi vào quán. Linh đuổi theo, đâm một nhát vào lưng chị Trang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Về phía bị cáo, khi thấy bạn gái đã chết, Linh gọi điện cho cảnh sát 113 tự thú.

Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng tại phiên tòa, HĐXX bác bỏ quan điểm của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo gây án do bị kích động, vì mâu thuẫn này chỉ qua lời nói và sự suy diễn của bị cáo.

HĐXX nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, muốn giải quyết bằng bạo lực nên bị cáo đã chuẩn bị sẵn hung khí để gây án, thể hiện tính côn đồ hung hãn, phải bị xử lý nghiêm khắc.

Song, xét thấy bị cáo Linh ăn năn hối hận, đầu thú, từng phục vụ trong quân ngũ, gia đình có công nên HĐXX cũng xem xét giảm một phần hình phạt.

Được biết, Linh học hết lớp 10 ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2013, Linh bị xử phạt hành chính 750 triệu đồng vì đánh nhau. Sau đó, Linh rời quê lên TP.HCM làm phụ hồ sinh sống.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-yeu-vi-doi-chia-tay-lanh-18-nam-tu-a279533.html