Nam thanh niên cướp mạng em ruột khi đòi 300 nghìn đồng

Sang khai nhận hành vi cố ý gây thương tích cho Nghĩa do say bia, rượu nhưng không nhớ rõ loại hung khí...

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13/12, Lý Thanh Sang (sinh năm - SN 1995 và em ruột là Lý Hoài Nghĩa, SN 2002, cùng ngụ số nhà 288, hẻm 14 Phan Văn Đáng, khu 2, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) ăn giỗ ông nội của Sang tại nhà Sang. Lúc này Sang và Nghĩa đã say rượu, bia, Sang đưa cho Nghĩa giữ hộ 300 nghìn đồng.

Nghĩa cầm tiền rồi đi xe máy đến tiệm sửa xe máy Ngọc Quyền (nơi Nghĩa làm thợ sửa xe) ngủ. Khoảng 10 phút sau, Sang nói một người tên Thương chở đến tiệm sửa xe Ngọc Quyền gặp Nghĩa lấy tiền mua thuốc lá hút.

Tại tiệm sửa xe, Sang vào gặp Nghĩa lấy tiền thì xảy ra xô xát, đánh nhau, Sang lấy 1 cây tuốc nơ vít có mũi nhọn đâm vào đầu Nghĩa, khiến Nghĩa ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó, Sang dùng dao nhọn định tự sát nhưng những người có mặt tại hiện trường can ngăn.

Đối tượng Lý Thanh Sang.

Đối tượng Lý Thanh Sang.

Nghĩa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Thương chở Sang về nhà.

Công an xã mời Sang về trụ sở làm việc. Tại cơ quan chức năng, Sang khai nhận hành vi cố ý gây thương tích cho Nghĩa do say bia, rượu nhưng không nhớ rõ loại hung khí.

Nạn nhân Nghĩa được cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong vào chiều 14/12.

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ Lý Thanh Sang để điều tra, làm rõ hành vi giết em ruột.

Đ. Nai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nam-thanh-nien-cuop-mang-em-ruot-khi-doi-300-nghin-dong-562341.html