Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong nhà trọ

Một thi thể nam thanh niên đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc được phát hiện bên trong một nhà trọ.

Sáng 8-1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra nguyên nhân một thanh niên chết trong tư thế treo cổ bên trong nhà vệ sinh nhà trọ.

Người dân phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: CTV

Người dân phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 7-1, một số người dân sống tại khối Câu Hà (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ phía trong nhà trọ nằm bên cạnh.

Do nhà trọ bị khóa trong nên người dân dùng đèn pin soi vào trong thì hốt hoảng khi phát hiện xác một nam thanh niên chết trong tư thế đứng đã nhiều ngày.

Do đây là khu vực nằm giáp ranh với phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng phường Điện Ngọc và phường Hòa Quý.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, xác định thanh niên chết cách đây hơn năm ngày.

Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Văn Long (sinh năm 1993, quê huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Theo người nhà nạn nhân thì Long đang đi làm công trình tại địa bàn Đà Nẵng hơn một năm nay. Trước đây, Long học ngành hàn tại Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng.

Cũng theo người nhà Long, cách đây hơn một tháng, nạn nhân có về quê và đem xe máy vào để đi làm. Đến chiều tối 7-1 thì gia đình mới hay tin Long chết tại nhà trọ đang thuê, thuộc địa bàn phường Điện Ngọc. Ngoài ra, Long sống rất tình cảm, không vay nợ hay gây xích mích với bất kỳ ai.

NGUYỄN TRI

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nam-thanh-nien-chet-trong-tu-the-treo-co-trong-nha-tro-749485.html