Nam thanh niên chết lõa thể dưới gầm cầu

Người dân đi đánh cá sáng nay phát hiện thi thể nam thanh niên không mặc áo, nhiều phần bị xây xát ở chân cầu Quảng Hóa (thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Khoảng 7h sáng nay, trong khi đi đánh cá tại chân cầu Quảng Hóa, người dân đã phát hiện thi thể anh Đinh Minh Hoài (SN 1989, trú tại thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa).

Hiện trường vụ thanh niên chết lõa thể

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không mặc áo, một số bộ phận có xây xát, phía trên thành cầu có dính vết máu, độ cao từ thành cầu xuống nơi nạn nhân nằm khoảng 11,85m.

Theo người nhà nạn nhân, anh Hoài đi khỏi nhà từ 23h đêm trước. Trước đó anh có xuống thị trấn Đồng Lê bán cây rồi về nhà một lúc, sau đó ra ngoài không nói lý do.

Gia đình cứ nghĩ thanh niên đi chơi với bạn bè nên không để ý, đến sáng thì được người dân báo lại sự việc.

Ông Phạm Minh Hóa, trưởng thôn Đồng Lê cho biết, anh Hoài trước đây thường đi làm ăn ở miền Nam, gần đây mới về địa phương cũng chưa có việc làm ổn định.

Hiện, công an tỉnh Quảng Bình và công an huyện Tuyên Hóa đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Nơi phát hiện thi thể cháu Đoàn Hoàng Bảo Ng

Cũng trong sáng nay tại địa bàn xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, người dân phát hiện thi thể em Đoàn Hoàng Bảo Ng (SN 2004) học sinh lớp 8, trường THCS Phong Hóa bị chết đuối trên sông Gianh nghi tự tử. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình an táng.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nam-thanh-nien-chet-loa-the-duoi-gam-cau-449575.html