Nam thanh niên chấn thương nặng sau khi rơi từ độ cao 40 mét khi leo núi

Không trang bị phương tiện bảo hộ trong khi leo vách núi tại đồi Con Heo (TP. Vũng Tàu), nam thanh niên trượt ngã ở độ cao 40m gây chấn thương nặng

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, gần trưa 10/3, một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi không mang theo phương tiện bảo hộ, mạo hiểm leo lên vách núi của đồi Con Heo (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu). Trong quá trình leo lên mép đá, do bất cẩn, nam thanh niên nói trên bị trượt tay rơi và lộn nhiều vòng, người bị va vào đá lởm chởm trước khi rơi xuống gần vệ đường.

Thanh niên rơi từ độ cao 40m tại đồi Con Heo (TP. Vũng Tàu)

Thanh niên rơi từ độ cao 40m tại đồi Con Heo (TP. Vũng Tàu)

Thấy vậy, những người chứng kiến hoảng hốt xúm lại gọi cứu thương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) trong tình trạng đa chấn thương, trật khớp vai, đứt dây thần kinh trụ xương cánh tay...

Theo thông tin mới nhất, sau khi được cấp cứu, phẫu thuật, thanh niên đã tỉnh táo.

Thanh niên bị thương nặng sau cú ngã

Đồi Con Heo tại (đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu) là điểm du lịch đẹp được giới trẻ yêu thích khám phá. Tuy nhiên, do cấu tạo của đồi có nhiều vách núi đá rất nguy hiểm, nên tại địa điểm du lịch này nhà chức trách đã dựng lan can bảo vệ nhưng nhiều du khách, đặc biệt giới trẻ vẩn cố vượt qua, bất chấm nguy hiểm để khám phá.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nam-thanh-nien-chan-thuong-nang-sau-khi-roi-tu-do-cao-40-met-khi-leo-nui-d141006.html