Nam thanh niên cầm dao đi cướp taxi 2 lần trong cùng 1 ngày

Nam thanh niên sinh năm 2000 ở Phú Thọ chuẩn bị hung khí, bắt taxi rồi uy hiếp tài xế để cướp tài sản.

Trả lời báo Tin tức ngày 14/6, Đại tá Phùng Thế Ngôn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sơn (SN 2000, trú tại khu 3, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Sơn (ảnh: ANTD)

Đối tượng Phạm Văn Sơn (ảnh: ANTD)

Trước đó, vào ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì tiếp nhận đơn trình báo của tài xế taxi của hãng xe Mai Linh, Đỗ Hải Sơn (SN 1963, trú tại phố Thi Đua, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì) về việc anh bị một đối tượng giả làm khách hàng, dùng dao khống chế cướp 1 nhẫn vàng tây và 1 đồng hồ đeo tay, tổng giá trị thiệt hại khoảng 5,7 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra vụ án, nhanh chóng xác định và bắt tạm giam bị can Phạm Văn Sơn.

Theo báo An ninh thủ đô, tại cơ quan điều tra, Sơn khai rằng, khoảng 8h ngày 7/6, Sơn thuê taxi do anh Đỗ Sơn điều khiển, di chuyển từ địa bàn phường Tân Dân (TP.Việt Trì) đến khu vực phường Dữu Lâu. Trong lúc di chuyển đối tượng đã rút con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn trước đó, kề vào cổ anh Đỗ Sơn uy hiếp, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, Sơn còn khai nhận sử dụng thủ đoạn tương tự để thực hiện một vụ cướp taxi khác vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên do lái xe chống trả quyết liệt nên kế hoạch của Sơn bị đổ bể, tên côn đồ buộc phải mở cửa xe tháo chạy.

Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản nhắm vào các tài xế taxi.

Gần đây nhất là vụ việc cướp xe GrabCar ở TP.HCM vào ngày 10/6. Đối tượng Trần Duy Khang (SN 2001, quê Bến Tre) sử dụng điện thoại, đặt xe của anh Nguyễn Hoài Ân (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) thông qua ứng dụng Grab. Trong quá trình di chuyển thanh niên trẻ kề dao vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản nhưng bất thành. Tài xế ô tô may mắn thoát khỏi sự khống chế của tên côn đồ và nhốt đối tượng bên trong xe hơi sau đó báo tin cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Đầu năm nay, vụ án cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình gây rúng động dư luận. Theo đó, đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, quê Nghệ An) bắt taxi rồi sát hại tài xế để cướp tài sản. Tên sát nhân sau đó bỏ trốn đến Hòa Bình nhưng sớm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-cam-dao-di-cuop-taxi-2-lan-trong-cung-1-ngay-a438007.html