Nam thanh niên bỏ lại chiếc xe máy ăn trộm sau khi gây tai nạn

Điều khiển chiếc xe máy gây tai nạn, nam thanh niên đưa nạn nhân vào bệnh viện rồi 'bỏ của chạy lấy người'.

Ngày 21/11, Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã bàn giao chiếc xe máy hiệu Yamaha cho ông Nguyễn Đức Hải (56 tuổi, trú khối 5, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị mất trộm từ 4 năm trước.

Ông Hải vui mừng nhận lại chiếc xe máy sau 4 năm bị mất trộm.

May mắn nhận lại chiếc xe máy bị mất cắp, ông Hải cho biết, trung tuần tháng 6/2013, ông để chiếc xe máy hiệu Yamaha mới mua trong sân nhà thì không may bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm. Mặc dù đã trình báo công an địa phương nhưng nhiều năm liền không phát hiện thông tin về chiếc xe bị mất cắp.

Đầu giờ chiều ngày 8/11, bà Dương Thị Khánh (54 tuổi, trú xã Hưng Chính, thành phố Vinh) đang đi bộ trên đường quốc lộ 46 đoạn qua xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An thì bất ngờ bị chiếc xe máy mang BKS: 37M1 – 076.77 do một nam thanh niên điều khiển tông phải từ phía sau. Sau khi gây nạn, nam thanh niên này nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã tạm giữ chiếc xe máy rồi truy tìm người điều khiển gây tai nạn nhưng không có kết quả vì biển số là giả. Khi tra cứu, xác minh chiếc xe máy này thì mới phát hiện chủ nhân là ông Hải, chiếc xe máy bị kẻ gian lấy trộm từ 4 năm trước./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-bo-lai-chiec-xe-may-an-trom-sau-khi-gay-tai-nan-698409.vov