Nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển

TPO - Trong lúc tắm biển ở vùng cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế), một nam thanh niên đã bị sóng biển cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tìm kiếm nạn nhân Hóa trên biển.

Chiều 20/6, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại khu vực cửa lạch Thuận An nối thông giữa vùng biển và đầm phá Tam Giang, làm 1 thanh niên mất tích, hai người còn lại may mắn được 1 ngư dân trẻ cứu sống khi cận kề cái chết.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 19/6, tại bờ kè đá khu dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An. Thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 10 người trú tại xã Phú Dương (huyện Phú Vang) tìm về khu vực bờ kè cửa lạch Thuận An để vui chơi, dã ngoại cuối tuần. Tại đây, nhóm thanh niên lựa chỗ kè đá có mực nước sâu để nhào lộn nghịch nước thì không may gặp nạn, khiến 3 thanh niên bị sóng lớn cuốn ra xa. Ba nạn nhân gồm Cao Văn Hóa, Nguyễn Quang Tân, Cao Văn Kha (17 tuổi, cùng ngụ xã Phú Dương).

Trong lúc 3 nạn nhân kể trên gặp nạn, tình cờ có một tàu đánh cá ở thị trấn Thuận An chạy ngang qua phát hiện. Anh Trần Duy Điệp (30 tuổi, ngụ tổ dân phố Hải Bình, Thuận An) đi trên tàu cá bất chấp sóng lớn đã nhảy xuống biển cứu được Nguyễn Quang Tân, Cao Văn Kha đang cận kề cái chết. Riêng Cao Văn Hóa bị sóng lớn cuốn mất tích.

Đến chiều 20/6, các lực lượng Biên phòng, Công an, dân phố thị trấn Thuận An kết hợp ngư dân địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu hộ nạn nhân Hóa, nhưng chưa có kết quả.

Theo ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, nơi 3 thanh niên tắm biển gặp nạn là khu vực nguy hiểm và nằm xa khu dân cư, không thuộc bãi tắm Thuận An, chính quyền đã có biển cấm tắm. Tuy nhiên, nhóm thanh niên từ địa phương khác vẫn lén về đây vui chơi, tắm biển dẫn đến sự việc đáng tiếc kể trên.

Hiện, chính quyền địa phương đang xem xét hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp thời khen thưởng đối với ngư dân Trần Duy Điệp vì có hành động dũng cảm cứu người giữa biển khơi.

Theo ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, nơi 3 thanh niên tắm biển gặp nạn là khu vực nguy hiểm và nằm xa khu dân cư, không thuộc bãi tắm Thuận An, chính quyền đã có biển cấm tắm. Tuy nhiên, nhóm thanh niên từ địa phương khác vẫn lén về đây vui chơi, tắm biển dẫn đến sự việc đáng tiếc kể trên.

Hiện, chính quyền địa phương đang xem xét hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp thời khen thưởng đối với ngư dân Trần Duy Điệp vì có hành động dũng cảm cứu người giữa biển khơi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-bi-song-cuon-mat-tich-khi-tam-bien-1018063.tpo