Nam thanh niên bị đồng hương đẩy xuống nước thiệt mạng

Bị giành mối làm ăn, Lê Văn Hữu thẳng tay xô đồng hương xuống nước khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 29/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Hữu (48 tuổi, trú xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Văn Hữu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: T.A)

Lê Văn Hữu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: T.A)

Theo cáo trạng, tối 17/9/2017, tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hữu cùng với ông Phạm Minh (37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và một nhóm ngư dân tổ chức ăn nhậu.

Khi bàn tính chuyện thuê lao động đi biển, ông Minh đánh tiếng nhờ Hữu về Bình Định kiếm người.

Tuy nhiên, Lưu Thành Đệ (37 tuổi, đồng hương với Hữu) vào nhậu sau nhưng tỏ ý giành mối kiếm người với Hữu nên hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Hữu thẳng tay đẩy Đệ xuống nước khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Hữu bỏ về quê.

Đến trưa 18/9/2017, được sự động viên của gia đình, Hữu đã đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú.

Bài liên quan

Dùng chày đánh chết đồng hương tại quán nhậu ở Đà Nẵng

Nghi phạm dùng dao bầu sát hại đồng hương tại Hạ Long vừa sa lưới

Cự cãi trong quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị đồng hương đâm gục

Ghen tuông mù quáng, đâm chết bạn đồng hương

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-bi-dong-huong-day-xuong-nuoc-thiet-mang-d435302.html