Nam thanh niên bị đánh tử vong do tới quán karaoke hỏi mua dâm

Đến quán karaoke để hỏi gái bán dâm, anh L. đã bị chủ quán và nhân viên ở đây hành hung dẫn tới tử vong.

Ảnh minh họa.

Ngày 11/9, phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) thông tin, đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 9/9, anh Trần Trọng K. (SN 1986, trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Phí Văn L. (SN 1973, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến quán karaoke HMG có địa chỉ ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội) để tìm gái.

Thời điểm này, anh K. đứng ở ngoài, còn L. đi vào quán karaoke để hỏi chủ quán là Lê Văn Ngoại (SN 1976, trú tại xã Đồng Tháp, Đan Phượng). Khi nghe L. hỏi thì Ngoạn trả lời là không có và đuổi anh L. ra khỏi quán. Thế nhưng, anh L. không chịu đi và đòi mua dâm bằng được.

Thấy L. có vẻ ngoan cố, Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại Phương Đình, Đan Phượng, nhân viên làm thuê của quán) xông vào tát vào mặt anh L.. Lúc này, Ngoạn cầm điếu cày vụt vào đầu anh L., bị đánh bất ngờ, anh L. liền bỏ chạy được vài bước thì ngã quỵ.

Ngay sau đó, anh L. đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương trúng đầu, anh L. đã tử vong do bị chấn thương sọ não. Còn Ngoạn và Bình bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-do-toi-quan-karaoke-hoi-mua-dam-a400345.html