Nam thanh niên bị đánh, đốt xe vì chạy lạng lách trên đường

Chạy xe máy lạng lách đánh võng trên đường, Long bị hai thanh niên rượt đuổi, phải bỏ xe ở lại. Không đuổi được người, hai thanh niên đốt xe của đối thủ.

Chiều 5/6, ông Trần Văn Thiện, Trưởng công an xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết vừa bàn giao 3 thanh niên có hành vi gây rối, hủy hoại tài sản cho Công an huyện Nam Đàn điều tra xử lý.

Không đuổi được người, Giàu và Mạnh đốt xe của Long.

Không đuổi được người, Giàu và Mạnh đốt xe của Long.

Họ gồm Trần Văn Mạnh (trú huyện Hưng Nguyên), Hồ Thì Giàu và Trần Đình Long (trú huyện Nam Đàn), cùng 25 tuổi.

Trưa cùng ngày, Mạnh và Giàu chạy xe máy trên đường thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn thì gặp xe máy của Long đi theo chiều ngược lại. Cho rằng Long lạng lách, đánh võng qua mình, hai nam thanh niên quay lại đuổi đánh đối thủ.

Khi chạy đến đoạn giao nhau với quốc lộ 46, hai bên nhảy vào đánh nhau. Yếu thế, Long chạy vào nhà dân để cố thủ. Không đánh được người, hai thanh niên tức giận châm lửa đốt xe máy của Long rồi về nhà để tìm hung khí tiếp tục truy sát.

Một trong hai ba nam thanh niên bị bắt giữ.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Liên có mặt kịp thời bắt giữ cả ba thanh niên. Tại hiện trường, công an thu giữ hai thanh kiếm của Mạnh và Giàu cùng một vật nhọn của Long.

Hiện, nhóm này đã bàn giao cho Công an huyện Nam Đàn điều tra, xử lý.

Vị trí nơi Mạnh và Giàu đốt xe Long. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-thanh-nien-bi-danh-dot-xe-vi-chay-lang-lach-tren-duong-post848850.html