Nam thanh niên bị đâm tử vong sau trận hỗn chiến tại quán ốc

Biết nhân viên quán ốc gọi bạn đến gây sự, Hòa bỏ chạy rồi mang theo hung khí quay trở lại tìm gặp đối thủ. Trận hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người bị đâm tử vong.

Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Văn Hòa (19 tuổi, trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) để làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Trần Văn D. (28 tuổi, trú TP Tuyên Quang).

Trước đó, tối 26/2, Hòa cùng cùng Trần Hồng Sơn (23 tuổi) và nhóm bạn đến quán ốc ở tổ 17, phường Tân Quang ăn uống.

Hiện trường vụ hỗn chiến - Ảnh: Công lý

Tại đây, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán, trong đó có là Nguyễn Quang Huy (SN 2001).

Sau đó, Huy đã gọi điện cho nhóm bạn của mình, trong đó có Hoàng Đức Thủy (SN 1998), Trần Văn D. đến để dạy cho Hòa một bài học.

Khi thấy nhóm bạn của Huy kéo đến quán, Hòa liền lấy xe máy bỏ chạy. Ít phút sau, Hòa mang theo thanh sắt, dao nhọn quay lại quán để giải quyết.

Vừa quay lại quán, Hòa liền bị nhóm Huy lao vào hành hung. Trong quá trình xô xát, Hòa cầm dao đâm trúng sườn trái D. khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, Hòa rời khỏi hiện trường.

Ngoài ra, trong lúc xô xát, Thủy đã lấy dao nhọn chém nhiều nhát vào lưng của Sơn (bạn đi cùng nhóm đối tượng Hòa) khiến Sơn phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ án.

Đến 1h45 ngày 27/2, nghi can Hòa đến công an TP Tuyên Quang đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-sau-tran-hon-chien-tai-quan-oc-a220800.html