Nam thanh niên bị đâm gục ở chợ đầu mối Tân Biên

Thấy hai kẻ lạ mặt tạt mắm tôm vào mặt bà T., anh Trung lao vào đánh lại để phản kháng thì bị một đối tượng rút dao trong người đâm một nhát vào vùng ngực khiến anh Trung bị thương nặng, sau đó gục xuống đất bất tỉnh.

Ngày 30/1, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị đâm gục trong chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa).

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Duy Trung (SN 2001, quê Nghệ An).

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 28/1, hai thanh niên bịt mặt chạy xe máy đến sạp trái cây trong chợ Tân Biên của gia đình anh Phan Mạnh Trí (SN 1993, quê Nghệ An).

Sau ít phút thăm dò, hai kẻ lạ mặt tạt mắm tôm vào mặt bà N.T.T (mẹ của anh Trí). Thấy vậy, anh Trung cùng các nhân viên đang làm việc tại đây lao vào đánh lại để phản kháng. Lúc này, một đối tượng rút dao trong người đâm một nhát vào vùng ngực khiến anh Trung bị thương nặng, sau đó gục xuống đất bất tỉnh.

Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe máy chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Biên phối hợp Công an TP.Biên Hòa đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy tìm danh tính các đối tượng liên quan.

Gia đình bà T. cho hay, anh Phan Mạnh Trí đã trình báo công an việc bị một nhóm người ép ký giấy nợ 7 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này liên tục gọi điện, đe dọa anh phải trả tiền.

Đầu tháng 1, hai thanh niên trên đã mang vòng hoa tang có chữ “Chủ nợ kính viếng Phan Mạnh Trí” đặt trước quầy bán trái cây cũng là nơi ở của gia đình bà T.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-dam-guc-o-cho-dau-moi-tan-bien-55250.html