Nam thanh niên bị đâm 9 nhát dao, tử vong sau 10 ngày cấp cứu

Nam thanh niên sau khi bị đâm 9 nhát dao vào người, được cấp cứu ở Sài Gòn, sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện, xuất viện về tới nhà ở Tây Ninh 2 giờ sau thì tử vong.

Dẫn giải bị cáo Võ Văn Phụng sau phiên tòa hôm nay 28/8. Ảnh: T.M

Dẫn giải bị cáo Võ Văn Phụng sau phiên tòa hôm nay 28/8. Ảnh: T.M

Hôm nay (28/8), TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ bị cáo Võ Văn Phụng (SN 1993, ngụ, huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 23/4/2019, Phụng và Lê Quang Đại (hộ khẩu tỉnh Tây Ninh) xảy ra mâu thuẫn trong quán game ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn). Trong lúc ẩu đả, Đại rút dao bấm đâm trúng vùng lưng và vùng đùi của Phụng. Phụng tước con dao rồi đâm 9 nhát vào người Đại. Hậu quả Phụng bị thương tích 10%, còn Đại 71%.

Đáng lưu ý là sau khi ẩu đả nhau, Đại được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 10 ngày sau (ngày 3/5/2019) thì được xuất viện từ TPHCM về nhà Đại (xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) được khoảng 2 tiếng thì tử vong.

Nhận được tin Đại chết, Phụng đến công an đầu thú và giao nộp hung khí. Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TPHCM ngày 17/9/2019, kết luận trường hợp này không mổ tử thi nên không đủ cơ sở xác định nguyên nhân tử vong.

Trung tâm Pháp y TPHCM chỉ xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích các vết thương gây ra là 71%. Còn bản kết luận giám định pháp y về tử thi nạn nhân do khai quật ngày 31/10/019 của Trung tâm Pháp y xác định: “Không đủ cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong do đã phân hủy nặng”.

HĐXX cho rằng, vụ án cần phải tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân tử vong. Từ đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-dam-9-nhat-dao-tu-vong-sau-10-ngay-cap-cuu-1713109.tpo