Nam thanh niên bênh bồ đánh mẹ: Con trai lý giải

Công an TP Hạ Long xác định nguyên nhân vụ ẩu đả là do vợ V. ghen tuông nên kéo người tới, trong đó có cả mẹ chồng.

Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ con trai vì bồ đánh mẹ, ngày 6/7, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Bước đầu, Công an TP.Hạ Long xác định vào khoảng 18h30 ngày 4/7, chị Trần Thị G. (26 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và anh Phạm Quang V. (29 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) ở trong một nhà trọ tại khu 1, phường Cao Thắng.

Sau đó, chị G. bị chị Đinh Thị Hồng T. (25 tuổi, vợ V.) và bà Trương Thị Th. (62 tuổi, mẹ đẻ V.) cùng một số người nhà bên vợ anh V. tìm đến phòng trọ đánh ghen. Thậm chí, nhóm người này còn xé quần và kéo lê chị G. từ phòng trọ ra ngoài cổng.

Anh V. đứng bảo vệ, che chắn cho nhân tình (Ảnh cắt từ clip)

Công an TP Hạ Long xác định nguyên nhân ẩu đả là do vợ V. ghen tuông nên kéo người tới.

Nói về hành động đánh mẹ đẻ để “giải cứu” bồ, V. Lý giải là "đánh nhầm".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị nhiều người liên tục đánh đấm, lột quần áo.

Trong lúc mẹ đẻ và vợ "dằn mặt" bồ nhí, anh chồng ra sức bảo vệ nhân tình, thậm chí còn dùng thân mình che cho cô bồ để không bị người nhà đánh đập.

“Đây là nhà tao, tao thích làm gì thì làm”, người chồng nói lớn.

Đỉnh điểm của vụ việc là lúc người mẹ lao vào giật tóc, đánh nhân tình của con trai thì anh này hất tay và đẩy mạnh ra. Nhiều người đứng đó lên tiếng cho rằng chàng trai bênh bồ đánh mẹ.

Hình ảnh được cho rằng anh V. vì che chắn cho bồ mà đánh mẹ

“Anh làm như thế là sai rồi”, người hàng xóm chỉ thẳng tay vào mặt anh chồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Cao Thắng, Công an TP. Hạ Long đã vào cuộc xác minh.

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nam-thanh-nien-benh-bo-danh-me-con-trai-ly-giai-3361355/