Nam thanh niên 20 tuổi bị bắt vì cưỡng hiếp cụ bà 100 tuổi

Một thanh niên 20 tuổi ở Ấn Độ đã bị cáo buộc tội hiếp dâm cụ bà 100 tuổi sau khi uống rượu say.

Sự việc này xảy ra vào ngày 23/10 vừa qua ở chính nhà của nạn nhân tại ngôi làng Chakulia, Nadia, Tây Bengal, Ấn Độ.

Cháu gái của cụ bà kể lại: "Ngày hôm đó tôi bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía phòng của cụ. Và khi nhìn quá cửa sổ phòng cụ, tôi đã ngay lập tức gọi mọi người đến giúp đỡ".

Được biết, khi gia đình nạn nhân ập vào thì gã đàn ông kia - Argha Biswas, (20 tuổi) đang trốn dưới gầm giường trong tình trạng say rượu và dường như không ý thức rõ được việc gì đang xảy ra.

Ngôi làng nơi xảy ra vụ việc.

Ngay lập tức, Biswas bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ. Rupesh Kumar, một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết: "Sự việc này xảy ra khi cụ bà đang ngủ 1 mình trong nhà và nhà không hề khóa cửa".

Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông địa phương, Biswas nói với phóng viên là lúc đó hắn bị ảnh hưởng bởi rượu nên không kiểm soát được hành động của mình.

Sau sự việc, cụ bà đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và xuất hiện ngay ngày hôm sau (24/10).

Sau phiên điều trần của tòa án, Biswas hiện đang bị giám sát 14 ngày trước khi một phiên điều trần khác diễn ra.

Thanh Loan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nam-thanh-nien-20-tuoi-bi-bat-vi-cuong-hiep-cu-ba-100-tuoi-20181028213725822.htm