Nam thần tượng từ bỏ quốc tịch Mỹ

Taecyeon từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Nhiều năm qua anh được yêu mến bởi đời tư trong sạch.

My Daily đưa tin trường hợp của thành viên 2PM Taecyeon lại nổi lên khi cuộc tranh luận về việc BTS được miễn nhập ngũ tiếp tục nổ ra. Sự việc đang gây tranh luận trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc.

Taecyeon đã từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2010 để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. Anh cũng kiểm tra sức khỏe trong suốt nhiều năm sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật vì chấn thương đĩa đệm vào năm 2012 và 2013. Các vận động viên hoặc người nổi tiếng khác sẽ nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng nếu gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Taecyeon quyết định bỏ qua yếu tố sức khỏe để hoàn thành nghĩa vụ quân sự như bất cứ người lính nào khác.

Bài viết liên quan đến Taecyeon đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng Hàn Quốc. Trong khi đó, vào tháng 6/2021, luật nghĩa vụ quân sự mới đã được ban hành. Luật cho phép các cá nhân trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và nghệ thuật được công nhận với danh hiệu văn hóa uy tín có thể hoãn nghĩa vụ quân sự đến năm 30 tuổi.

Thành viên nhóm 2PM trong quân ngũ.

Thành viên nhóm 2PM trong quân ngũ.

BTS đã nhận được Huân chương Văn hóa của tổng thống Hàn vào năm 2018. Họ trở thành nhân vật văn hóa đại chúng trẻ nhất từng làm được điều này. Trong nhóm, thành viên lớn tuổi nhất là Jin đã có thể trì hoãn nghĩa vụ nghĩa vụ bắt buộc đến ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gần đây đề cập đến cuộc thảo luận xoay quanh việc miễn nghĩa vụ quân sự cho nhóm nhạc. Việc sửa đổi này trở thành một chủ đề xã hội nóng ngoài ngành công nghiệp âm nhạc.

Seong Il Jong, một thành viên của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Chính sách Sức mạnh Nhân dân cho biết BTS mang lại lợi ích quốc gia khoảng 56.000 tỷ won.

Hạ nghị sĩ Seong Il Jong cũng giải thích: "Giành huy chương vàng Olympic có tác dụng thúc đẩy kinh tế khoảng 259 tỷ won. Trong khi đó, việc giành vị trí đầu tiên trên Billboard có tác động thúc đẩy kinh tế 600 tỷ won một giây. BTS đã đứng đầu trong 17 tuần cho đến nay và nhóm đang mang lại lợi ích quốc gia khoảng 56.000 tỷ won (khoảng 45,5 tỷ USD)".

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-than-tuong-tu-bo-quoc-tich-my-post1315274.html