Năm tệ hại của các đại gia Ấn Độ - phá sản, tù tội và tự tử

Việc các ngân hàng siết chặt cho vay và chính phủ Ấn Độ thẳng tay trừng trị tội phạm kinh tế khiến nhiều đại gia nước này lao đao.

Theo Bloomberg, năm 2019 là một năm tệ hại của các nhà tài phiệt Ấn Độ. Với luật phá sản mới và quyết tâm xử lý nợ xấu, các ngân hàng ồ ạt tịch thu tài sản của các công ty nợ đầm đìa, đẩy chúng vào cảnh phá sản.

Thống kê cho thấy các ngân hàng ở Ấn Độ xử lý 39 tỷ USD nợ xấu trong vòng 18 tháng tính đến tháng 9/2019. "Rất nhiều công ty sụp đổ như lâu đài trên cát. Đây là hiện tượng chưa từng thấy", chuyên gia Nirmal Gangwal, nhà sáng lập Công ty Brescon & Allied nhận định.

Chính phủ Ấn Độ cũng thẳng tay trừng trị tội phạm kinh tế, khiến hàng loạt doanh nhân rơi vào lao lý. Nhà chức trách thậm chí cấm một số doanh nhân đi du lịch nước ngoài.

Tỷ phú giàu nhất châu Á giải cứu em trai khỏi tù tội

Chủ tịch Reliance Group Anil Ambani từng suýt bị ngồi tù trước khi anh trai Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất châu Á, trả nợ giúp. Tòa án tối cao Ấn Độ yêu cầu cựu tỷ phú này trả 77 triệu USD cho Ericsson AB hoặc chịu án tù.

Anil Ambani được anh trai trả hộ khoản tiền 77 triệu USD. Ảnh: Bloomberg.

Anil Ambani được anh trai trả hộ khoản tiền 77 triệu USD. Ảnh: Bloomberg.

Hãng viễn thông của Anil Ambani rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán trong năm nay. Reliance Naval & Engineering cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền mặt, còn Reliance Capital phải bán tài sản nhằm giảm nợ.

Ngoài ra, em trai của tỷ phú giàu nhất châu Á cũng bị các ngân hàng Trung Quốc kiện ở tòa án London (Anh).

Đế chế 2 tỷ USD của Malvinder và Shivinder Singh sụp đổ

Malvinder Singh, 47 tuổi và Shivinder Singh, 44 tuổi từng quản lý hãng sản xuất thuốc hàng đầu và chuỗi bệnh viện lớn thứ hai Ấn Độ. Hồi tháng 10, cả hai bị bắt với tội gian lận 336 triệu USD từ công ty tài chính mà họ kiểm soát.

Cơ quan quản lý thị trường Ấn Độ phát hiện hai anh em đã lừa đảo khoảng 56 tỷ USD từ chuỗi bệnh viện hồi năm 2018. Sự sụp đổ của đế chế 2 tỷ USD khiến quan hệ của hai anh em đổ vỡ.

Hai anh em Malvinder và Shivinder Singh. Ảnh: Zee Business.

Nhà máy thép phá sản

Nhà máy thép hàng đầu Essar Steel India cuối cùng đã phá sản bất kể mọi nỗ lực của hai nhà sáng lập Shashikant, 76 tuổi và Ravikant Ruia, 70 tuổi. Được thành lập từ năm 1969, tập đoàn đã đa dạng hóa danh mục đầu tư và chi khoảng 18 tỷ USD từ năm 2008 đến năm 2012 rồi rơi vào cảnh nợ cần.

Năm 2017, tập đoàn phải bán lại Essar Oil. Tập đoàn của hai doanh nhân cũng bị nhà chức Anh điều tra vì tội danh che giấu tài liệu hồi tháng 3 năm nay.

Hiện Essar Steel India đã bị ArcelorMittal thâu tóm sau nhiều cuộc tranh cãi pháp lý.

Hai anh em nhà Ruia. Ảnh: Livemint.

Ông trùm cà phê tự tử

Trước khi tự tử hồi tháng 7, nhà sáng lập chuỗi cà phê lớn nhất Ấn Độ Café Coffee Day - V.G. Siddhartha - để lại lá thư tuyệt mệnh, giải thích ông đi đến quyết định cực đoan vì chịu “áp lực từ các ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan thuế”.

Suốt hai năm qua, doanh nhân Siddhartha liên tục vay các khoản ngắn hạn với lãi suất cao. “Tôi muốn nói rằng tôi đã hỗ lực hết mình. Tôi xin lỗi vì đã khiến những người tin tưởng mình thất vọng. Tôi đã chiến đấu trong một thời gian dài, nhưng hôm nay tôi xin bỏ cuộc”, ông trùm cà phê viết trong thư.

Ông trùm cà phê Ấn Độ V.G. Siddhartha. Ảnh: The Economist.

Đại gia hàng không Naresh Goyal từ chức

Ông Naresh Goyal, cựu chủ tịch Jet Airways India - hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ - từ chức hồi tháng 3, do công ty thua lỗ trầm trọng. Cuộc chiến giá và chi phí gia tăng khiến Jet Airways chìm sâu trong khủng hoảng.

Hãng ngừng bay hồi tháng 4 và tuyên bố phá sản chỉ hai tháng sau đó. Hồi tháng 7, một tòa án Ấn Độ cấm Naresh Goyal ra nước ngoài để điều tra một vụ lừa đảo 2,6 tỷ USD liên quan đến Jet Airways.

Che giấu nợ xấu

Hồi tháng 9/2018, ông Rana Kapoor - nhà sáng lập ngân hàng Yes Bank - đăng tweet khẳng định cổ phiếu của ông là vô giá và yêu cầu các con không bao giờ bán chúng sau khi thừa kế. Nhưng rắc rối đã ập đến.

Cơ quan quản lý ngân hàng Ấn Độ phát hiện Yes Bank ngập trong nợ xấu, do đó từ chối gia hạn quyền CEO của ông Kapoor, buộc ông từ chức hồi tháng 1. Nhà sáng lập Yes Bank phải bán gần hết cổ phần của mình hồi tháng 10.

Mất quyền kiểm soát tập đoàn

Ông trùm truyền thông Subhash Chandra, 69 tuổi, người đưa truyền hình cáp đến mỗi gia đình Ấn Độ từ đầu những năm 1990 nhờ ZEE TV, bị đá khỏi ghế chủ tịch Zee Entertainment Enterprises hồi tháng 11.

Ông cũng mất quyền kiểm soát tại đây. Để trả nợ cho Essel Group, Subhash Chandra phải bán cổ phần của mình tại tập đoàn.

Gian dối sổ sách

Tập đoàn Avantha Group vướng vào vụ scandal gian dối số liệu tài chính, buộc hội đồng quản trị phải loại bỏ Chủ tịch Gautam Thapar, 59 tuổi. Một tháng sau, cơ quan quản lý thị trường cũng ra lệnh kiểm toán công ty và cấm Thapar niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-te-hai-cua-cac-dai-gia-an-do-pha-san-tu-toi-va-tu-tu-post1031108.html