Nam sinh viên rơi từ khu giảng đường xuống đất tử vong

Khoảng 12h ngày 8/3, tại khuôn viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nhiều người nghe thấy tiếng động mạnh sau đó phát hiện nam sinh viên nằm bất động dưới đất.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều giáo viên cùng sinh viên Trường Đại học Kiến trúc nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực ngoài hành lang sân trường.

Sau đó mọi người vội chạy ra thì phát hiện một nam sinh viên nằm bất động dưới nền đất. Ngay lập tức sự việc nhanh chóng được báo cáo ban lãnh đạo nhà trường, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nam sinh viên đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn Nin (SN 1996 quê Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang là sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Kiến trúc.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh viên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nam-sinh-vien-roi-tu-khu-giang-duong-xuong-dat-tu-vong-246420.html