Nam sinh viên năm cuối tử vong trong phòng trọ trong tư thế treo cổ, trên miệng có dán băng dính

Ngày 22/12, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của một nam sinh viên năm cuối được phát hiện trong một căn phòng trọ trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9.

Thông tin trên báo CAND, sáng cùng ngày, không thấy Phạm Q.B (SN 1998, quê Bến Tre, sinh viên năm cuối) đến giảng đường, một số sinh viên đã chủ động gọi điện cho B.

Dù điện thoại có chuông nhưng không có ai bắt máy. Nghi ngờ có chuyện không lành, một số sinh viên tìm đến phòng trọ của B ở đường Võ Văn Hát để tìm hiểu.

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Theo doanh nghiệp & Tiếp thị, khi đến phòng trọ ở hẻm 32 đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9) gọi mãi không thấy nam sinh viên trả lời, cửa khóa trong nên người dân dân hỗ trợ dùng búa đập cửa.

Vào bên trong, nhiều người hoảng hồn khi thấy nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ, miệng dán băng keo.

Được biết, nam sinh viên thuê trọ ở một mình, có tính cách hiền lành, học giỏi nên được bạn bè quý mến.

Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Phương Linh (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nam-sinh-vien-nam-cuoi-tu-vong-trong-phong-tro-trong-tu-the-treo-co-20201222170533220.html