Nam sinh viên lĩnh án 18 tháng tù vì đấm tranh của Picasso

Shakeel Ryan Massey (20 tuổi), sinh viên kiến trúc người Tây Ban Nha mới đây đã bị tòa án London (Anh) kết án 18 tháng tù vì hành vi phá hỏng bức tranh của danh họa Picasso.

Cụ thể, ngày 28/12/2019 khi tham dự triển lãm tại Tate Modern, London (Anh), Massey đã đập vỡ kính bảo vệ rồi đấm và xé phần giữa bức tranh “Bầu ngực người phụ nữ” của Picasso. Tác phẩm được danh họa thực hiện vào năm 1944 tại Paris, khắc họa nữ nhiếp ảnh gia Dora Maar - nàng thơ của ông thời điểm ấy.

Bức tranh được ước tính có giá trị vào khoảng 20 triệu bảng Anh (tương đương gần 610 tỷ đồng). Sau khi bị phá hoại, tác phẩm đang được tiến hành phục chế với chi phí ước tính là 350.000 bảng (gần 11 tỷ đồng) trong vòng 18 tháng.

Tác phẩm "Bầu ngực người phụ nữ” của Picasso.

Tác phẩm "Bầu ngực người phụ nữ” của Picasso.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Massey - Glen Harris giải thích rằng thân chủ của mình là một nghệ sĩ chưa trưởng thành, không hiểu chuyện. Do đó việc phạt tù anh cần được xem xét.

Tuy nhiên công tố viên Ben Edwards không chấp nhận điều trên và khẳng định rằng Massey hoàn toàn có chủ đích khi thực hiện mọi việc. Bởi anh đã đứng ngắm nghĩa bức tranh một hồi, sau đó mới cởi áo và lao đến phá hoại bức tranh.

Đây không phải lần đầu tiên có trường hợp ngồi tù vì tấn công tác phẩm nghệ thuật. Trước Massey, một người khác có tên Wlodzimierz Umaniec từng bị phạt 2 năm tù giam vì phá hoại bức tranh của họa sĩ Mark Rothko tại triển lãm Tate Modern vào năm 2012.

Lộc Liên

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/nam-sinh-vien-linh-an-18-thang-tu-vi-dam-tranh-cua-picasso-1713019.tpo