Nam sinh viên giả gái bẫy kẻ ấu dâm, lật tẩy được cảnh sát 'bẩn'

Một nam sinh viên ở Mỹ đã sử dụng chức năng filter chuyển giới của Snapchat để giả gái nhằm bẫy những kẻ ấu dâm. Cuối cùng, một viên cảnh sát đã dính bẫy.

Ethan giả thiếu nữ để bẫy cảnh sát - Ảnh: Chụp từ màn hình NBCNews

Kênh NBCNews ngày 13.6 đưa tin Ethan (20 tuổi), sinh viên Đại học khu vực vịnh San Francisco (bang California, Mỹ), đã sử dụng filter Snapchat giả làm thiếu nữ 16 tuổi tên Esther, sau đó lên mạng “giăng bẫy tìm các con mồi”.

Sau đó, một người trên ứng dụng hẹn hò Tinder đã tiếp cận Esther, theo lời kể của nam sinh viên.

“Ông ta nhắn với tôi rằng ‘em có muốn vui vẻ tối nay không’”, Ethan kể.

Dù Esther nói “cô” mới 16 tuổi song người này vẫn không hề quan tâm và tiếp tục nhắn tin tán tỉnh.

Ethan đã chụp lại những tin nhắn giữa hai người và báo cho cảnh sát.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy nghi phạm ấu dâm trên là viên cảnh sát tên Robert Davies (40 tuổi), công tác tại Sở Cảnh sát thành phố San Mateo, bang California.

Nghi phạm ấu dâm, cảnh sát viên Robert Davies - Ảnh: San Jose PD

Davies đã bị bắt giữ với cáo buộc dụ dỗ quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Ông ta hiện bị đình chỉnh công tác để phục vụ điều tra.

Ethan cho biết đã “có sáng kiến giăng bẫy” trên sau khi được một người bạn nữ kể chuyện từng bị xâm hại và quấy rối tình dục lúc còn nhỏ.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nam-sinh-vien-gia-gai-bay-ke-au-dam-lat-tay-duoc-canh-sat-ban-1092272.html