Nam sinh viên dương tính Covid-19 đã dự 2 cuộc liên hoan, tiếp xúc với rất nhiều người

Theo thông tin từ Ban Chi đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đơn vị đang tiến hành điều tra, cách ly các trường hợp liên quan tới nam nhân viên một công ty phần mềm tại Hà Nội vừa phát hiện mắc Covid-19 sau khi bay sang Hàn Quốc.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Như Ch., sinh năm 1996 tại Thôn 6 (xóm 12 cũ) xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam.

Bệnh nhân Nguyễn Như Ch.từ Hà Nội về quê từ ngày 15/8/2020, đến ngày 20/8/2020 bay sang Hàn Quốc lao động. Ngày 25/8/2020 được thông báo dương tính với Covid-19 cùng bệnh nhân quê Hải Phòng trên cùng chuyến bay.

Trong thời gian ở quê từ ngày 15/8/2020 bệnh nhân tổ chức liên hoan cùng bạn bè (khoảng 18 người) tại một quán ăn gần nhà, trong thời gian này có một số công dân thuộc xã Văn Xá, Nhật Tựu cũng ăn tại quán.

Ngày 17/8/2020 gia đình tổ chức liên hoan cho bệnh nhân trước khi đi Hàn Quốc lao động, tham dự có khoảng 40 người (7 mâm cơm).

Cũng trong ngày 17/8/2020 bệnh nhân có đến ngân hàng Shinhan Bank (đường Lê Hoàn, TP Phủ Lý) đổi tiền. Ngày 20/8/2020 khoảng 10 người trong gia đình tổ chức đưa công dân Chiến lên sân bay Nội Bài đi Hàn Quốc.

Qua nắm tình hỉnh được biết, bố bệnh nhân Ch. là chủ thầu xây dựng có tiếp xúc với một số thợ trong nhóm, mẹ bệnh nhân bán hàng tại chợ đã tiếp xúc với nhiều khách đến mua hàng, một số người tiếp xúc với bệnh nhân hiện không có mặt ở địa phương mà đã đi làm ăn ở các nơi khác.

Trước tình hình trên UBND, Ban Chi đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng đã tổ chức họp khẩn cấp và triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như phun khử khuẩn tại gia đình, khu dân cư; chỉ đạo lập các chốt kiểm tra, đo thân nhiệt.

Thông báo trên hệ thống truyền thanh và tới từng gia đình vận động các công dân liên quan đến Trạm Y tế xã khai báo y tế.

Ngay đêm 25/8, ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ, xác định được 68 người là F1 của sinh viên này nhưng hiện mới cách ly và lấy mẫu xét nghiệm được 56 trường hợp. Các trường hợp F1 còn lại cũng là người Hà Nam nhưng hiện không ở Hà Nam, ngành y tế đang phối hợp với y tế các tỉnh tìm và thực hiện cách ly tiếp.

Xóm 12, nơi sinh viên này về ngày 15/8 và tiếp xúc với nhiều người đã được khoanh vùng và cách ly y tế ngay từ đêm 25/8.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nam-sinh-vien-duong-tinh-covid-19-da-du-2-cuoc-lien-hoan-tiep-xuc-voi-rat-nhieu-nguoi-132467.html