Nam sinh tử vong sau tiếng nổ lớn ở Nghệ An

Nghe tiếng nổ lớn, người dân địa phương chạy tới hiện trường thì phát hiện nam sinh Kh. đã tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, trong nhà một số đồ đạc bị cháy sém.

Ngày 29/1, thông tin từ chính quyền thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có vụ nổ khiến một nạn nhân tử vong.

Nạn nhân của vụ việc trên được xác định là Nguyễn Đình Kh. (18 tuổi, theo học tại trường THPT Quỳnh Lưu 1, trú tại khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Báo Nghệ An

Thông tin ban đầu, khoảng 24h ngày 28/1 người thân và người dân xung quanh đang ngủ thì giật mình bởi tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ phòng của em Nguyễn Đình Kh. (18 tuổi, học trường THPT Quỳnh Lưu 1). Vội chạy đến, người dân phát hiện em Kh. đã tử vong trong đống đổ nát. Bên trong hiện trường, một số đồ đạc bị hư hỏng, cháy sém.

Ngay sau đó, vụ việc đã được người dân báo cáo với chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin, Công an thị trấn Cầu Giát đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định nguyên nhân là do thuốc pháo nổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hàn Trầm (T/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/nam-sinh-tu-vong-sau-tieng-no-lon-o-nghe-an-18006