Nam sinh trường Amsterdam xuất sắc vào chung kết Olympia 17

Hoàn thành tốt mọi phần thi, nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được 330 điểm, giành tấm vé cuối cùng vào chung kết Olympia 17.

Phạm Huy Hoàng là thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Ảnh chụp màn hình

Phạm Huy Hoàng là thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Ảnh chụp màn hình

Cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 lên sóng ngày 20/8 với sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Phan Thị Hà Phương (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Nguyễn Sỹ Đạt (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), Trần Anh Duy (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) và Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Phạm Huy Hoàng gây ấn tượng ở cuộc thi tuần và tháng với số điểm rất cao, lần lượt 280 và 340. Ở cuộc thi quý, em thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng để trở thành học sinh thứ tư của trường Ams góp mặt ở cuộc thi chung kết năm.

Giống hai lần thi trước, Huy Hoàng tỏ ra bình tĩnh và chính xác trong phần thi Khởi động. Liên tục giành điểm ở câu đầu, em tự tin và dễ dàng chinh phục các câu hỏi sau. Kết thúc phần thi, Hoàng giành 90 điểm, trả lời sai câu hỏi về kim tự tháp và vật lý. Với số điểm này, em và Anh Duy tạm thời dẫn đầu, Hà Phương 50 điểm và Sỹ Đạt 30 điểm.

Sự bình tĩnh tiếp tục đem lại lợi thế cho nam sinh trường Ams ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Sau từ hàng ngang đầu tiên, Sỹ Đạt và Anh Duy bấm chuông giành quyền trả lời nhưng phải dừng lại. Đến hàng ngang thứ ba, cuộc chơi chỉ còn là của Huy Hoàng khi cô gái duy nhất trong cuộc thi cũng dừng bước.

Không bị áp lực từ các thí sinh, trả lời đúng ba từ hàng ngang là Silic, Năng lượng tái tạo, Ánh sáng và có ba góc của hình ảnh gợi ý, Huy Hoàng dễ dàng đưa ra từ khóa là Pin mặt trời. Câu trả lời chỉ mang lại 40 điểm nhưng đủ giúp em vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 160 điểm, bỏ xa bạn xếp thứ hai 60 điểm.

Tăng tốc nhanh, chính xác, Huy Hoàng đúng ở cả bốn câu hỏi, trong đó ba câu trả lời tranh nhất, giành thêm 150 điểm. "Câu hỏi số ba về sắp xếp các hành tinh trong hệ Mặt Trời là sở trường nên em may mắn ghi được nhiều điểm hơn các bạn", nam sinh khiêm tốn chia sẻ trong tiếng hò reo vang dội khắp hội trường.

Bước vào phần thi Về đích với số điểm nhiều hơn gấp đôi thí sinh đứng thứ hai, lại thi cuối, Huy Hoàng gần như đã bước một chân vào vòng chung kết. Sau khi trả lời sai một câu hỏi ở gói của Hà Phương và bị trừ 10 điểm, em vẫn tự tin chọn gói 60 điểm.

Chỉ trả lời đúng câu cuối, Huy Hoàng có thêm 30 điểm và về đích với 330 điểm. Các thí sinh Hà Phương, Sỹ Đạt và Anh Duy lần lượt giành 135, 140 và 170 điểm.

Với kết quả này, Phạm Huy Hoàng là gương mặt cuối cùng góp mặt trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 diễn ra vào ngày 27/8. Ba thí sinh còn lại là Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) nhất quý I với 295 điểm, Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) nhất quý II với 290 điểm và Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) nhất quý III với 275 điểm.

Theo VnExpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/nam-sinh-truong-amsterdam-xuat-sac-vao-chung-ket-olympia-17-1179165.tpo