Nam sinh THPT gây ấn tượng tại cuộc thi thời trang chuyên nghiệp

Quyến rũ và sang trọng là những gì nam sinh Huỳnh Nguyễn Kiến Thức (lớp 12 - THPT Trần Văn Giàu, TP.HCM) thể hiện trong thiết kế 'Sắc đẹp vĩnh cửu', dự chung kết Hutech Designer.

Hutech Designer 2019 là cuộc thi thiết kế thời trang chuyên nghiệp do Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Dệt may Việt Nam - VITAS. Cuộc thi quy tụ dàn mentor tên tuổi gồm NTK Hoàng Minh Hà, NTK Đặng Thị Mỹ Dung (Midu) - giảng viên ngành thiết kế thời trang Hutech, cùng với NTK Lê Thanh Hòa, NTK Lê Ngọc Lâm và NTK Hà Hồng Lam.

Đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm chung kết, ngoài dàn mentor còn có NTK Sỹ Hoàng, NTK Việt Hùng, ThS. Phạm Thị Hồng Liên - Chủ nhiệm ngành thiết kế thời trang Hutech - trưởng ban cố vấn cuộc thi và Á hậu Coco Thùy Dung.

Thiết kế “Sắc đẹp vĩnh cửu” của nam sinh lớp 12 gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết.

Thiết kế “Sắc đẹp vĩnh cửu” của nam sinh lớp 12 gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết.

Vòng chung kết Hutech Designer 2019 là cuộc tranh tài của 19 thí sinh xuất sắc, đã vượt qua hơn 700 thí sinh trên cả nước. Trong đó, bảng A (dành cho sinh viên) có 534 bài dự thi và bảng B (dành cho học sinh THPT) cũng thu hút hơn 200 bài dự thi, không chỉ từ học sinh THPT tại TP.HCM mà còn có học sinh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa...

Cuộc thi có sự đồng hành của các mentor và giám khảo uy tín trong lĩnh vực thời trang.

Trong hơn 200 bài dự thi với nhiều ý tưởng độc đáo, thiết kế của Huỳnh Nguyễn Kiến Thức nổi bật ngay từ vòng sơ khảo bởi sự đầu tư công phu, thể hiện chỉn chu và đam mê ngay trong lời giới thiệu.

Cậu bạn cũng cho thấy nỗ lực làm việc chuyên nghiệp trong thời gian thực hiện “bài thi” với mentor - NTK Hoàng Minh Hà tại Hutech. Trong đêm chung kết, thiết kế của Huỳnh Nguyễn Kiến Thức với kỹ thuật đính kết công phu trên phom dáng gợi cảm giành chiến thắng tuyệt đối trước BGK và cả khán giả.

“Nhà thiết kế” trẻ vui mừng nhận giải Triển vọng của Hutech Designer 2019.

Chia sẻ niềm vui sau, Kiến Thức cho biết: “Sản phẩm đầu tay của mình được trình diễn trước công chúng hôm nay là kết quả của tình yêu và lòng đam mê. Thiết kế của mình muốn dành cho Hoa hậu H’Hen Nie, người truyền cảm hứng rất nhiều cho các thế hệ trẻ - những người mà với mình là luôn khát khao vẻ đẹp và năng lượng vĩnh cửu”.

Với giải Triển vọng, Huỳnh Nguyễn Kiến Thức nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cùng 75% học bổng toàn khóa khi theo học các ngành có xét tuyển môn vẽ tại Hutech. “Nhà thiết kế” đầy tiềm năng này chia sẻ, bạn tin rằng môi trường năng động, cơ hội học tập với các NTK kinh nghiệm tại Hutech sẽ là bệ phóng vững chắc cho bản thân, mà chiến thắng tại Hutech Designer 2019 chính là khởi đầu lý tưởng.

Hutech Designer 2019 là cơ hội khẳng định bản thân cho sinh viên các ngành thời trang, mỹ thuật ứng dụng, cũng là dịp thử sức cho học sinh THPT đam mê thời trang trước khi chọn ngành, chọn nghề.

Ở bảng A (dành cho sinh viên), vượt qua 534 bài dự thi từ thí sinh cả nước, BST “Kabuto” của Đặng Thái Sơn (sinh viên năm 4 ngành thiết kế thời trang - Hutech) giành giải quán quân trị giá 30 triệu đồng. Thiết kế được đánh giá cao bởi cảm hứng mới lạ, phom dáng độc đáo và kỹ thuật thể hiện tinh tế.

Thí sinh Đặng Thái Sơn giành ngôi quán quân với BST lấy cảm hứng từ mũ giáp kim loại của các võ sĩ samurai.

Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ gồm Kỹ thuật thể hiện sắc sảo cho thí sinh Võ Hoàng Long (ĐH Kiến trúc TP.HCM) với BST “Mandala”; giải Màu sắc ấn tượng cho thí sinh Nguyễn Thành Danh (Hutech) với BST “Bi ai”; giải Chất liệu độc đáo cho thí sinh Trần Tường Thiện (Hutech) với BST “Bù nhìn” và Ý tưởng sáng tạo cho thí sinh Lê Kim Anh (thí sinh tự do) với BST “Tôi là một ngôi sao”.

Ở bảng B, 3 thí sinh Nguyễn Thái Dương (THPT Trưng Vương), Châu Thùy Ngọc Quý (THPT Hoàng Hoa Thám) và Nguyễn Trần Phương Nguyên (THPT Nguyễn Tất Thành) đồng giải Ý tưởng.

Thí sinh Trần Tường Thiện nhận giải Chất liệu độc đáo với BST “Bù nhìn” - kết hợp nhiều chất liệu như da, kim loại, lưới, lông vũ...

Trải qua 5 lần tổ chức, Hutech Designer là sân chơi thời trang chuyên nghiệp tạo bệ phóng cho những bạn trẻ đam mê thời trang. Lần đầu tiên mở rộng đối tượng dự thi là học sinh THPT cho thấy sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh với lĩnh vực này. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho ngành thời trang nói chung.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-thpt-gay-an-tuong-tai-cuoc-thi-thoi-trang-chuyen-nghiep-post955865.html