Nam sinh suốt ngày bị bạn bè 'hỏi thăm' vì cái tên siêu độc

Được bố đặt cho cái tên 'nửa Tây nửa ta' siêu độc, nam sinh 'dở khóc, dở cười' vì bị bạn bè thầy cô liên tục 'hỏi thăm'.

Sinh con ra, ai cũng mong con khôn lớn, thành tài, vì thế các ông bố bà mẹ rất coi trọng việc đặt tên. Mỗi cái tên đều chứa đựng kỳ vọng của phụ huynh vào tương lai đứa trẻ.

Con trai thường được đặt tên theo phẩm hạnh như: Trung, Trí, Hiếu, Hùng, Dũng. Con gái sẽ là: Ngoan, Thảo, Hiền, Hậu. Nếu muốn con không bệnh tật sẽ đặt là: Cường, Tráng, Khỏe, còn muốn con giàu sang thì đặt là: Vàng, Bạc, Châu, Báu, Phú Quý, Vinh Hoa,...

Mới đây, dân mạng chia sẻ chóng mặt câu chuyện liên quan đến vấn đề đặt tên. Theo đó cậu học sinh lớp 9 được bố đặt tên là "Võ Đoàn Duy Best". "Best" trong tiếng Anh có nghĩa là "tốt nhất, tuyệt nhất". Dường như bậc sinh thành đã gửi gắm rất nhiều niềm tin vào cái tên độc đáo này, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con trai hoặc cũng có thể họ mong con sẽ trở thành người giỏi nhất, "đỉnh" nhất.

Tuy nhiên cũng vì cái tên không thuần Việt mà Best liên tục bị mọi người hỏi thăm, không tin đó là tên thật. Trước hoài nghi này, cậu bạn đã phải chụp cả giấy khen và thẻ bảo hiểm để chứng minh.

Bên cạnh ngạc nhiên, thích thú dân mạng cũng thể hiện sự khâm phục trước sức sáng tạo vô biên khi ghép cả tiếng Anh vào tên cho con mình của ông bố này.

Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao nhiều trường hợp đặt tên khiến nhiều người tin rằng cái tên quyết định khá lớn đến tương lai con trẻ. Cụ thể, một ông bố ở Tây Ninh đặt tên con trai là Phan Mạnh Tân, theo tên nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2. Thật trùng hợp, 17 năm sau nam sinh cũng có cơ hội tham gia sân chơi trí tuệ nổi tiếng này.

Hay ngay trong đợt thi đại học vừa qua, cái tên Nguyễn Đỗ Y Khoa nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không phụ mong ước của bố mẹ khi đặt tên, Nguyễn Đỗ Y Khoa đã đỗ chuyên ngành Y Khoa của trường đại học Y dược TP.HCM, xếp thứ 63 của trường với tổng điểm 3 môn là 29.1 (Toán 9.4, Hóa 9.75 và Sinh 9.5).

Ngoài ra các trường hợp đặt tên con là: Mai Thành Triệu Phú, Nguyễn Thị Thu Chi Ngân Phiếu, … cũng khiến dân tình phải dụi mắt đọc lại một lần nữa vì khó tin. Dẫu biết tương lai là không thể đoán định nhưng có lẽ nhiều bậc cha mẹ vẫn đặt niềm tin, hy vọng cái tên sẽ "vận" vào tương lai con của họ.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-sinh-suot-ngay-bi-ban-be-hoi-tham-vi-cai-ten-sieu-doc-a496346.html