Nam sinh san bằng kỷ lục của 'cậu bé Google' ở Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Bá Vinh (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã xuất sắc giành được số điểm cao kỷ lục của 'Đường lên đỉnh Olympia' trong 19 năm qua, với 460 điểm.

 Nguyễn Bá Vinh (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

Nguyễn Bá Vinh (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 2, quý 3 (phát sóng chiều 28.4) là màn tranh tài của 4 “nhà leo núi” Huỳnh Nhựt Khoa (THPT Duy Tân, Phú Yên), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Hoàng Thanh Tùng (THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội) và Chu Đức Trung (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên).

Trong suốt hành trình, nam sinh đến từ Cần Thơ - Nguyễn Bá Vinh – đã thể hiện sự xuất sắc khi lần lượt chinh phục các vòng thi với điểm số ấn tượng.

Clip phần thi Khởi động của Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ). Nguồn clip: VTV

Ngay phần thi đầu tiên, cậu đã giành được số điểm 90, cao hơn so với các thí sinh còn lại. Sau đó, nam sinh này tiếp trả lời đáp án từ khóa là "Chiến dịch Hồ Chí Minh" trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Bá Vinh tiếp tục giành thêm được 110 điểm, xuất sắc ở vị trí dẫn đầu với 280 điểm sau 3 phần thi.

Trước khi bước vào lượt chơi của mình tại phần thi Về đích, Bá Vinh đã nhấn chuông giành thêm 30 điểm từ gói câu hỏi của bạn chơi khác. Nam sinh Cần Thơ vẫn "chơi lớn" khi lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm.

Trả lời đúng câu 20 điểm, sai một câu 20 điểm và dùng ngôi sao hy vọng chính xác ở câu tiếng Anh cuối cùng. Khán giả không ngừng reo hò khi điểm số của nam sinh đến từ Cần Thơ tăng lên là 390.

Sau đó, Bá Vinh liên tục giành điểm ở gói câu hỏi của 2 bạn chơi sau. Kết thúc phần thi Về đích, Nguyễn Bá Vinh đã chạm tới điểm số kỷ lục 460 của chương trình suốt 19 năm qua.

Trước Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) có hai thí sinh đạt được 460 - điểm tổng cao nhất trong một cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đó là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1997, đại diện THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) thí sinh năm 2015 và Phan Đăng Nhật Minh, thí sinh năm 2017, người được mệnh danh là “cậu bé Google” nhờ khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nam-sinh-san-bang-ky-luc-cua-cau-be-google-o-duong-len-dinh-olympia-730517.ldo