Nam sinh Quảng Ninh giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia

Trải qua những phần thi gay cấn, đại diện đến từ Quảng Ninh – Nam sinh Nguyễn Hoàng Khánh đã chính thức mang cầu truyền hình trực tiếp của trận chung kết năm Olympia về với ngôi trường THPT Bạch Đằng.

Trưa ngày 20/12, cuộc thi Quý đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã chính thức lên sóng truyền hình. Đây cũng chính là một trong những cuộc thi quan trọng trong trận hành trình năm bởi người chiến thắng sẽ chính thức giành lấy tấm vé vào chơi trận chung kết năm, một vinh dự rất lớn cho quê hương.

Cuộc thi Quý I là cuộc tranh tài của 4 nam sinh, bao gồm Đặng Tuấn Linh (THPT Đặng Quang Khải, Hưng Yên), Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy (THPT Ngô Quyền, Hà Nội) và Nguyễn Sơn Tùng (THPT Yên Viên, Hà Nội). Trong đó Hoàng Khánh góp mặt nhờ có điểm nhì tháng cao nhất, thế nhưng không vì thế mà nam sinh này bị đánh giá thấp hay bị các đối thủ còn lại lấn lướt.

4 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt trong cuộc thi Quý I của Đường lên đỉnh Olympia 2021

4 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt trong cuộc thi Quý I của Đường lên đỉnh Olympia 2021

Trước khi bước vào phần thi Khởi động, chính Hoàng Khánh cũng chia sẻ một điều đặc biệt khiến nhiều người đều không nhịn được cười: “Từ đầu năm đến giờ, cả lớp vẫn đóng nhưng mình chưa đóng lần nào. Mình để dành khi nào mang cầu truyền hình về thì trả một phát hết năm”.

Ở cuộc thi tuần diễn ra trước đó, Hoàng Khánh từng lập kỷ lục khiến bao người phải trầm trồ khi vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây. Tại cuộc thi Quý I lần này, nam sinh cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng cùng khả năng nhạy bén của mình khi giành được 70 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi.

Bám đuổi quyết liệt ngay theo phía sau nam sinh người Quảng Ninh chính là Quang Huy và Sơn Tùng khi sở hữu 60 điểm, tạm xếp cuối ở đoàn leo núi sau phần khi Khởi động là Tuấn Linh với 50 điểm, không chênh lệch là bao so với vị trí dẫn đầu.

Phần thi Vượt chướng ngại vật chính là một trong những bàn đạp để đưa các thí sinh đến gần hơn với vòng nguyệt quế, thế nên thí sinh nào cũng muốn giành lấy điểm số cao nhất ở phần thi này để mang về lợi thế cho bản thân. Vượt chướng ngại vật của cuộc thi Quý I gồm 6 chữ cái. Một điều bất ngờ đó chính là ngay sau câu hỏi đầu tiên, Hoàng Khánh đã ấn chuông trả lời đáp án: “Rửa tay”.

Câu trả lời có phần mạo hiểm nhưng vô cùng chính xác đã mang về cho Hoàng Khánh trọn vẹn 80 điểm, qua đó leo lên vị trí dẫn đầu với 160 điểm. Theo sau là Quang Huy và Sơn Tùng với 70 điểm, cuối cùng là Tuấn Linh với 60 điểm.

Hoàng Khánh chứng minh bản lĩnh cùng khả năng vượt trội của mình trước các thí sinh còn lại

Ở phần thi Tăng tốc, Hoàng Khánh tiếp tục thể hiện thực lực vượt trội so với các thí sinh còn lại khi có 3/4 câu trả lời đúng và nhanh nhất, giúp nam sinh có 300 điểm, bỏ khá xa các đối thủ bám đuổi.

Với số điểm cao nhất, Hoàng Khánh là thí sinh Về đích đầu tiên. Thế nhưng thay vì an toàn thì 10X quyết “chơi lớn” khi chọn bộ 3 câu hỏi 20 - 20 - 20. Sau 3 câu hỏi, nam sinh trả lời đúng 1 câu và vẫn bảo toàn được điểm số 300.

Nam sinh Sơn Tùng thì chọn 3 câu 30 điểm và tạm về đích với 90 điểm. Quang Huy cũng chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm và sở hữu 100 điểm. Tuấn Linh là thí sinh cuối cùng, nam sinh giành được 100 điểm sau khi chọn 2 câu 20 điểm và 1 câu 10 điểm. Tuy nhiên tận dụng cơ hội từ bạn cùng chơi khác mà nam sinh Hoàng Khánh đã cướp thêm được điểm, từ đó bước lên ngôi vô địch với 375 điểm.

10X đến từ Quảng Ninh chính là thí sinh đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

Hoàng Khánh không những giành được vòng nguyệt quế ở cuộc thi Quý I mà còn chính thức mang cầu truyền hình trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh. Được biết, Hoàng Khánh chính là học sinh đầu tiên của trường THPT Bạch Đằng và là học sinh thứ 4 của tỉnh Quảng Ninh mang được cầu truyền hình Olympia về với vùng đất mỏ.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-gianh-ve-dau-tien-vao-choi-tran-chung-ket-nam-olympia-20201221094300418.html