Nam sinh Quảng Ninh - chủ nhân tấm vé thứ 3 vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia có thành tích xuất sắc đến mức nào?

Ngày 2/9 tới đây, sẽ diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Trong đó, Nguyễn Hoàng Cường, nam sinh trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh là thí sinh xuất sắc giành tấm vé thứ 3 với điểm số kỷ lục. Nhìn bảng thành tích học tập đáng nể của Cường thì không cần nghi ngờ gì nữa, cậu bạn chính là 'con nhà người ta' chính hiệu.

Khả năng ngoại ngữ

Học tiếng Pháp từ năm lớp 1, Nguyễn Hoàng Cường từng 3 lần giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Pháp. Năm lớp 10, nam sinh được chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia ở môn ngoại ngữ này, tuy may mắn chưa mỉm cười, Cường không có giải nhưng với em đó đã là một “đấu trường” lớn so với các bạn cùng trang lứa.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Hoàng Cường. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Học giỏi đều cả môn Tự nhiên và Xã hội

Ngoài tiếng Pháp, Cường nói em tự tin nhất ở 3 môn Địa lý, Lịch sử và Hóa học.

Học đều các môn, nam sinh 10x luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm học. Chính vì vậy, không khó hiểu khi Cường có bảng thành tích “khủng” đến như vậy: Huy chương đồng kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Huy chương bạc Olympic Trại hè Hùng Vương 2017 và giải nhất cuộc thi Rung Chuông Vàng cũng tại trại hè này.

Hoàng Cường cũng là một trong 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Cường lọt top một trong 26 gương mặt tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Ảnh: Saostar

Nắm giữ kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia

Tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2018, nam sinh Quảng Ninh đã lập nên kỷ lục là thí sinh đầu tiên của cuộc thi đạt được điểm tuyệt đối (120 điểm) trong phần thi Khởi động.

Đồng thời Cường cũng giành được số điểm chung cuộc 370 điểm - cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Sở hữu chuỗi thành tích và kỷ lục đáng nể, thậm chí được đánh giá là vượt trội hơn so với “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh thế nhưng Cường vẫn rất khiêm tốn khi nói về mình: 'Em thấy thật kỳ lạ khi mọi người so sánh phần thi của em với anh Nhật Minh. Bởi mỗi người Khởi động ở điều kiện khác nhau, có cơ hội khác nhau, câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau'.

Nguyễn Hoàng Cường xuất sắc đạt điểm số kỷ lục 370 và giành tấm vé thứ 3 tiế́n vào chung kết. Ảnh: Tiền Phong

Tuy ngoài đời hơi nhút nhát và rụt rè, nhưng với sự thể hiện của Cường ở các vòng thi trước, nam sinh đến từ Quảng Ninh này hứa hẹn sẽ là một nhân tố bùng nổ, một ứng cử viên "nặng ký" trong trận chung kết.

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/nam-sinh-quang-ninh-chu-nhan-tam-ve-thu-3-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-co-thanh-tich-xuat-sac-den-muc-nao-1483660