Nam sinh Olympia khiến khán giả thích thú bởi phần giới thiệu tên trường không thể 'bá đạo' hơn

Thay vì giới thiệu một cách ngắn gọn, dễ hiểu thì anh bạn này lại chọn cách nêu rõ từng chi tiết của ngôi trường mình đang học khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Đường lên đỉnh Olympia từ lâu đã nổi tiếng với việc là một trong những sân chơi đào tạo nên rất nhiều những người Việt tài năng trên nhiều lĩnh vực, cả trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên ngoài những kiến thức mà cuộc thi mang tới thì đây còn là nơi trình làng những gương mặt trai xinh gái đẹp khiến dân mạng phải xoa xuyến hay cả những “cây hài” khiến khán giả không thể nhịn cười.

Mới đây, thêm một nhân tố khác đầy tiềm năng của Đường lên đỉnh Olympia đã khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi có màn giới thiệu tên trường cực đỉnh, đó chính là nam sinh Vũ Công Thành (đại diện đến từ trường THPT Chu Văn An, Hà Nội).

Nam sinh Vũ Công Thành (đại diện đến từ trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả trong tập phát sóng vừa qua

Nam sinh Vũ Công Thành (đại diện đến từ trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả trong tập phát sóng vừa qua

Theo đó tại số phát sóng Đường lên đỉnh Olympia ngày 25/10, Công Thành đã xuất sắc trở thành nhà vô địch của cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I. Bên cạnh đó, nam sinh còn xác lập 2 kỷ lục mới của chương trình năm nay khi trả lời hết 16 câu hỏi của chương trình và giành được 120 điểm ở Khởi động, đồng thời giữ điểm số cao kỷ lục với 400 điểm.

Bên cạnh đó, Công Thành còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trường quay cũng như là người xem truyền hình khi sở hữu khả năng nói chuyện hài hước cùng ước trở thành người đẹp trai, có danh tiếng và có vợ đẹp, con ngoan.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần giới thiệu của trường mình, Công Thành đã nếu tất tần tật mọi thông tin về ngôi trường mình đang theo học như một niềm tự hào của bản thân: “Em tên là Vũ Công Thành, học sinh lớp 11 Toán trường THPT Chất lương cao TP. Hà Nội chuyên, chuẩn, chọn, trọng, điểm quốc gia khu vực miền Bắc. Đạt chuẩn quốc tế, thành viên Cambridge mã số VN 283. 112 năm truyền thống lao động anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Huân chương lao động và động lập hạng nhất. Trường Bưởi - Chu Văn An”.

Trên những diễn đàn, nhiều người dùng mạng đã tỏ ra thích thú trước cách giới thiệu đầy ấn tượng của đại diện trường THPT Chu Văn An này, đồng thời nhận xét rằng anh chàng nên thử tham gia King Of Rap, nếu lỡ may thì thậm chí có thể trở thành người có danh tiếng, đúng như nguyện vọng mà Công Thành đã chia sẻ trong chương trình thì sao!

Mặc dù xuất sắc lên ngôi vô địch ở cuộc thi tuần, thế nhưng anh chàng vẫn được dân tình khuyên rằng nên thử tham gia King Of Rap bởi màn giới thiệu tên trường không thể nào "bá đạo" hơn...

Trường THPT Quốc gia Chu Văn An (hay còn được gọi là trường Bưởi, trường Chu hay trước kia là trường PTTH Chuyên ban Chu Văn An) là một trường THPT công lập ở Hà Nội. Ngôi trường này được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời và giàu truyền thống bậc nhất của nền giáo dục Việt Nam.

Với truyền thống lâu đời của mình, trường Bưởi – Chu Văn An từng là nơi học tập và giảng dạy của rất nhiều danh nhân trên mọi lĩnh vực của Việt Nam như nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng, nhà toán học - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu, giáo sư Sử học Lê Văn Lan, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến,…

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nam-sinh-olympia-khien-khan-gia-thich-thu-boi-phan-gioi-thieu-truong-20201028105917476.html