Nam sinh Ngoại thương tuổi 21 làm chủ 5 căn hộ với thu nhập khủng

Dù còn rất trẻ nhưng nhờ tài năng và sự nỗ lực Tùng Dương đã có được khối tài sản đáng mơ ước khi chưa kết thúc chương trình học đại học.

Phạm Tùng Dương (21 tuổi, ở Hà Nội) hiện đang theo học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và học song bằng Đại học Colorado của Mỹ.

Phạm Tùng Dương mới 21 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Phạm Tùng Dương mới 21 tuổi nhưng đã sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Tùng Dương chia sẻ mình bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 10. Ban đầu Dương làm nhân viên kinh doanh cho một công ty đồng phục tại Hà Nội. 6 tháng sau, với nỗ lực của bản thân, Dương liên tiếp đạt nhân viên kinh doanh xuất sắc và được đề cử lên vị trí trưởng nhóm.

Thời điểm đó 9X đã có thu nhập ổn định và khoản tiền thưởng lớn đủ để tiết kiệm, tự lo tiền học và trang trải cuộc sống cá nhân.

Sau một thời gian, Dương tiếp tục thử sức ở những lĩnh vực khác nhau như trợ lý giám đốc công ty tư vấn du học và quản lý kinh doanh cho một trung tâm giải trí có tiếng ở Hà Nội để có thêm kinh nghiệm và thu nhập.

Với số tiền do mình làm ra, Dương cũng tự thưởng cho mình những chuyến du lịch tại nhiều quốc gia.

Căn hộ mà Tùng Dương đang sở hữu có không gian và thiết kế hiện đại

Ở tuổi 21, Tùng Dương đã sở hữu 5 căn chung cư và nhiều bất động sản giá trị.

Cũng nhờ có thành tích học tập nổi bật, Dương được tuyển thẳng vào một số trường đại học. Sau bao đắn đo, suy nghĩ, nam sinh quyết định chọn Đại học Ngoại thương để theo học và thực hiện nhiều ước mơ ấp ủ bấy lâu.

Lên đại học, Dương cũng quyết định theo đuổi kinh doanh bất động sản và du lịch để đầu tư ngoài thời gian lên lớp.

Nói về quyết định lựa chọn kinh doanh bất động sản, Tùng Dương cho hay đó là lĩnh vực mà bản thân quan tâm rất nhiều trong những năm lao động và tích lũy kinh nghiệm. 9X luôn nghĩ đơn giản bất động sản nếu không bán được cũng có thể cho thuê lại để có khoản thu nhập mỗi tháng. Bởi vậy, Dương dành số vốn tích góp được từ việc làm thêm trước đó đầu tư vào ngành này và nhanh chóng thu về “trái ngọt”.

Tốt nghiệp THPT cũng là lúc Dương tích góp được gần 500 triệu đồng. Tùng Dương đi tìm những căn nhà ở khu vực đang hoặc chưa phát triển để mua với giá thành rẻ, rồi tìm khách bán lại với giá cao.

Đầu tiên, Dương mua được căn hộ ở Long Biên với giá 1,2 tỷ đồng, chỉ rộng 52m2 với 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Dương dùng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm, phần còn lại nhờ gia đình vay ngân hàng với lãi suất 10,8%.

Khi đó Dương kiếm được 30-40 triệu/tháng nên không quá lo ngại việc phải trả giá gốc và lãi ngân hàng.

Sau đó, anh chàng tự thiết kế lại nhà cửa mất khoảng 100 triệu đồng, rồi cho khách thuê với giá 10 triệu/tháng. Cứ như vậy, anh chàng vừa trả được tiền gốc mà còn dư ra được một khoản mua căn nhà thứ hai.

Còn với lĩnh vực du lịch, bản thân Dương có một năm trở thành du học sinh trao đổi tại Pháp, được du ngoạn qua 26 quốc gia, cơ duyên gặp được người chị ở Barcelona (Tây Ban Nha) cùng người mẹ nuôi ở Thụy Sỹ làm trong lĩnh vực du lịch. Từ đó, Dương quyết tâm theo đuổi lĩnh vực du lịch song song với kinh doanh bất động sản.

“Hai người phụ nữ ấy đã tác động lớn đến sự nghiệp của mình, họ đã ủng hộ mình trong lĩnh vực du lịch, sát cánh bên mình khi gặp khó khăn để có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay”, Dương tâm sự.

Là người trẻ tuổi, trong quá trình làm việc Dương cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với ý chí và kế hoạch phân bố thời gian hợp lý, 9X đều có thể vượt qua và đạt kết quả như mong muốn.

“Khó khăn nhất khi theo đuổi sự nghiệp là chưa thể dành toàn bộ thời gian cho công việc. Mình vẫn phải phân bổ thời gian cho hợp lý để vừa học, vừa làm và dành thời gian cho những sở thích cá nhân, đi du lịch khám phá mọi miền đất nước”, Dương cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, với nguồn thu nhập tốt từ công ty du lịch và đầu tư bất động sản, Tùng Dương đã sở hữu 5 căn chung cư ở Hà Nội và nhiều bất động sản giá trị khác. Cả 5 căn hộ đều đang được cho thuê lâu dài hoặc thuê homestay ngắn hạn. Thu nhập từ việc cho thuê nhà giúp nam sinh đủ trả lãi và trả góp tiền mua nhà mỗi tháng. Đây là khối tài sản nhiều người mơ ước mà Tùng Dương có được khi chưa kết thúc việc học đại học.

“May mắn thành công đến với mình từ khá sớm nhưng mình tự cảm thấy chỉ là hạt cát trong biển lớn, bởi vậy mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa”, Tùng Dương nói.

Hiện tại, Tùng Dương đang thành lập công ty riêng về du lịch. Trong thời gian tới, nam sinh 9X sẽ tập trung để củng cố và gây dựng công ty thêm vững mạnh. Nam sinh cũng cố gắng có thêm nhiều hợp đồng được ký để mang lại nguồn thu nhập cho bản thân và các nhân viên làm việc tại công ty.

Dù nỗ lực làm việc từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhưng Tùng Dương vẫn dành thời gian cho việc học và tham gia các hoạt động tập thể.

Nam sinh 9X tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và các dự án cộng đồng để lan tỏa những điều tích cực đến mọi người.

“Dự án khiến mình nhớ và gắn bó với mình nhất là trại hè thủ lĩnh thanh niên của tổ chức tình nguyện Water Wise Việt Nam với vị trí Trưởng Ban tổ chức. Bên cạnh đó mình cùng mọi người triển khai các dự án có ý nghĩa như: Không khói Project, Vì tình yêu khoa học,…”, Tùng Dương chia sẻ.

Mai Phương
Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/tai-nang-tre/nam-sinh-ngoai-thuong-lam-ong-chu-o-tuoi-21-265491.html