Nam sinh nghi bị cậu đánh đã tử vong sau hơn 5 ngày điều trị

Nam sinh T. nhập viện trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái, sau nhiều ngày điều trị, hiện em T. đã tử vong.

Sáng ngày 17/4, bà Chu Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, sau hơn 5 ngày điều trị với vết thương ở mặt, em N. H. T. (học sinh lớp 9, trú thôn Bắc Thành) đã tử vong.

“Em T. tử vong vào khoảng 20h đêm ngày 16/4 sau nhiều ngày tích cực chữa trị. Tuy nhiên về nguyên nhân cái chết cơ quan công an đang điều tra làm rõ”, bà Thủy cho hay.

Trước đó, vào vào khoảng 20h ngày 12/4, em N. H. T. (học sinh lớp 9, trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) được người nhà đưa vào trạm y tế cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái dài khoảng 6 cm, sâu hơn 1,5 cm, chảy nhiều máu, nhiều ngón tay có vết thương.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Sau hơn 30 phút sơ cứu, do vết thương quá sâu nên T. được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Đến tối ngày 14/4, em T. bị bệnh viện trả về trong tình trạng thở ôxi.

Một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, T. mồ côi bố mẹ từ nhỏ, nên nhiều năm nay được cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn là xã đội trưởng xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chăm sóc và nuôi nấng.

“Trong ngày 12/4, do nghi ngờ cháu lấy tiền nên ông Đoàn dùng thớt gỗ đánh vào đầu rồi cầm dao chém trúng mặt và tay. Cháu T. học tốt, ngoan ngoãn không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy”, người dân này cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đnag được điều tra, làm rõ.

ctv24h_hoainam

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nam-sinh-nghi-bi-cau-danh-da-tu-vong-sau-hon-5-ngay-dieu-tri-c2a314897.html