Nam sinh Nam Định bị đâm tử vong ở sân bóng đá

Nhiều người dân nghe thấy tiếng la hét, đuổi đánh nhau từ sân bóng đá, rồi một thiếu niên gục xuống đường với vũng máu.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở sân bóng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục cùng lãnh đạo Trường THCS Hoàng Văn Thụ đã thăm hỏi, động viên phụ huynh học sinh.

Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong

“Trong ngày 19/4, gia đình nạn nhân tiến hành tổ chức tang lễ cho nam sinh tại Nhà tang lễ thành phố Nam Định. Nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc, hôm nay, nam sinh này thi khảo sát chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THCS”- lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Nam Định thông tin.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 18/4, tại Khu đô thị dệt may, đường Trần Đăng Ninh. Vào thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng la hét, đuổi đánh nhau từ sân bóng đá. Sau đó, một thiếu niên người chảy nhiều máu chạy từ sân ra rồi ngã gục xuống đường.

Dù được người dân nhanh chóng hỗ trợ gọi xe cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nam sinh này đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Nam sinh tử vong được xác định là em H.T.Đ. (SN 2006),học sinh lớp 9 của trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao bấm có lưỡi dài khoảng 15cm, chuôi dao màu đen.

Theo một số nhân chứng, trước đó em Đ. cùng bạn bè đi đá bóng tại sân Cô Tô Canh. Khi đá bóng có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm thiếu niên giải tán, ra lấy xe để về.

Tuy nhiên, khi lấy xe lại có lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn tiếp tục phát sinh. Trong lúc đánh nhau, có người dùng hung khí đâm nam sinh này tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh này giải quyết.

Quyết Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/nam-sinh-nam-dinh-bi-dam-tu-vong-o-san-bong-da-728873.html