Nam sinh mất mạng do trêu ghẹo bạn gái người khác

Mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả và dùng dao bấm giải quyết sự việc đã khiến một nam sinh tử vong tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

Vụ án mạng xảy ra chiều nay (23/9) tại khuôn viên trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả (địa chỉ tại tổ 3, khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh). Đinh Hải Long (SN 2000, trú tại tổ 67, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đi cùng bạn gái là Nguyễn Thị Phương Thảo lên giảng đường.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Đến cầu thang thuộc dãy nhà B của trường, nhóm 3 học sinh là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004), Đỗ Tiến Việt (SN 2004) và Nguyễn Văn Cường (SN 2004) cùng trú tại thành phố Cẩm Phả đã buông lời trêu ghẹo bạn gái Long.

Do bạn gái bị trêu chọc, Long đã đánh Tuấn Anh và Việt rồi đi vào lớp học. Ngay sau đó nhóm của Tuấn Anh và Việt, Cường cùng nhiều thanh niên khác gọi Long ra hành lang để "giải quyết" mâu thuẫn. Hai bên đánh nhau và Long rút con dao bấm trong túi quần đâm liên tiếp vào bụng, ngực của Cường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Cẩm Phả nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào lúc 15h chiều nay.

Ông Hoàng Văn Cường, Phó chánh văn phòng UBND thành phố Cẩm Phả cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Long và đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật: “Hiện các lực lượng chức năng đang lấy lời khai các nhân chứng và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Phía thành phố Cẩm Phả và phường đã hỗ trợ 8 triệu đồng cho gia đình nạn nhân”./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nam-sinh-mat-mang-do-treu-gheo-ban-gai-nguoi-khac-959191.vov