Nam sinh lớp 9 đâm bạn lớp 10 tử vong trên đường đi học về

Trên đường đi học về, hai nam sinh lớp 10 xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Một nam sinh đã dùng vật nhọn đâm vào bạn của mình khiến em này tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến việc học sinh lớp 9 đâm chết học sinh lớp 10, đại diện lãnh đạo UBND xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận với phóng viên có vụ việc xảy ra tại địa bàn vào ngày 4-9.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 4-9, trên đường đi học về tới ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, xã Khôi Kỳ, em Lương Minh T. (SN 2004, trú xóm Đồng Hoan, xã Khôi Kỳ, đang học lớp 10, Trường THPT Đại Từ) và em Nguyễn Văn Q. (SN 2005, trú xóm Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, đang học lớp 9, Trường THCS Khôi Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Quá trình vật lộn với nhau, Q. đã dùng vật nhọn đâm T. khiến em T. bị thương nặng. Nhà chức trách đã phối hợp với người dân đưa T. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, em T. đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

Đoàn Tuấn - Xuân Quỳnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nam-sinh-lop-9-dam-ban-lop-10-tu-vong-tren-duong-di-hoc-ve_79530.html