Nam sinh lớp 7 tử vong sau vụ 2 ôtô tông nhau

Vụ tai nạn khiến ba cha con ông Hậu rơi xuống đường, Phạm Phú Quý bị xe tải tông trúng, tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra khoảng 6h30 ngày 14/12 tại ngã 4 Hồ Nghinh - Trần Thủ Độ, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giữa ôtô tải, ôtô 7 chỗ và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Thời điểm trên, xe tải biển số Đà Nẵng (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông trên đường Trần Thủ Độ đi đường Bạch Đằng. Khi đến giao lộ trên, xe tải đã tông trực diện vào ôtô Fortuner (biển số Quảng Nam, chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông trên đường Hồ Nghinh.

Sau cú tông trực diện, ôtô Fortuner xoay vòng, rồi va chạm với xe máy do ông Phạm Hậu (60 tuổi, trú khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh) điều khiển chở 2 con trai sinh đôi là Phạm Phú Quý và Phạm Cao Sang (cùng học lớp 7 tại TP Tam Kỳ).

Vụ tai nạn khiến ba cha con ông Hậu rơi xuống đường, Phạm Phú Quý bị xe tải tông trúng, tử vong tại chỗ. Ông Hậu và Sang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Xe tải biển số Đà Nẵng lao xuống vực sau tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Tại hiện trường, hông xe Fortuner và xe máy hư hỏng nặng, xe tải lao xuống hố sâu gần 4 m ở bên mép phải lề đường. Sau tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau tai nạn Công an TP Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát đã ngăn đường Hồ Nghinh để giải quyết hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Tam Kỳ điều tra, làm rõ.

Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nam-sinh-lop-7-tu-vong-sau-vu-2-oto-tong-nhau-post1025249.html