Nam sinh lớp 7 đuối nước trong khi đi dã ngoại

Tổ chức đi dã ngoại cùng với giáo viên và phụ huynh, một nam sinh đã sẩy chân xuống hố sâu dẫn tới tử vong.

Sáng 18/3, bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một em học sinh lớp 7 không may bị tử vong khi đi dã ngoại.

Theo đó, ngày 17/3 các em học sinh khối 7 - Trường THCS Hạnh Thiết (thị trấn Tân Lạt, huyện Quỳ Châu) cùng với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh tổ chức đi dã ngoại tại khu vực thủy điện Nậm Pông, thuộc xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu).

 Thủy điện Nậm Pông nơi em Đ không may bị sẩy chân tử vong. Ảnh VH.

Thủy điện Nậm Pông nơi em Đ không may bị sẩy chân tử vong. Ảnh VH.

Trong lúc chơi, không may em V.L.Đ (học sinh lớp 7, trú tại thị trấn Tân Lạt) bị sẩy chân xuống hố nước dưới chân đập. Được mọi người phát hiện và cứu vớt, tuy nhiên khi được đưa lên bờ thì em Đ. đã tử vong.

Hiện gia đình đã tổ chức làm lễ mai táng cho em theo phong tục của địa phương.

Đức Chung

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nam-sinh-lop-7-duoi-nuoc-trong-khi-di-da-ngoai-290550.html