Nam sinh lớp 12 ở Sóc Trăng té xe tử vong trong chuyến đi trải nghiệm Đà Lạt

Đi trải nghiệm tại Đà Lạt, nam sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên ở Sóc Trăng tử vong do tai nạn khi ngã xe đạp.

Ngày 6/1, người thân của em Lâm Thanh T., học sinh lớp 12A7 (chuyên Khoa học tự nhiên) của Trường THPT Chuyên Nguyên Thị Minh Khai (Sóc Trăng) đã đưa thi thể nam sinh 18 tuổi này từ TP.HCM về TP Sóc Trăng lo hậu sự. Bốn ngày trước, T bị tai nạn vì ngã xe đạp khi đi trải nghiệm, thực tế tại Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/12/2019, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức chuyến đi thực nghiệm tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho các học sinh của trường với sự tham gia của hàng trăm em.

Thông tin của học sinh trong chuyến đi cho biết tối 30/12/2019, chuyến đi đầu tiên có 14 xe khách chở học sinh xuất phát, ngày 31/12 có thêm một số xe đợt thứ 2 xuất phát.

 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Ngày 2/1/2020, T. cùng một số bạn bè thuê xe đạp để đi dạo. Khi xuống dốc, bất ngờ xe của T. bị sự cố khiến cho em bị ngã lộn nhiều vòng và va đập mạnh vào đá dẫn đến chấn thương nặng.

Lực lượng đi cùng đoàn đưa T. vào cấp cứu tại Bệnh viện Lâm Đồng. Do vết thương quá nặng nên em được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM cấp cứu nhưng không qua khỏi vào đêm 5/1.

Theo người thân của T., nam sinh này là con trai duy nhất trong gia đình. Cha mẹ chia tay khi em còn nhỏ, T. sống với mẹ tại phường 3, TP Sóc Trăng.

Thời gian gần đây, nhiều trường học ở Sóc Trăng hay tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, hướng nghiệp. Kinh phí chuyến đi hầu hết do các em tự túc, nhà trường thu tiền, đặt tour ở các đơn vị du lịch cho các em. Địa điểm thường được chọn là các điểm du lịch như Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang.

Sau khi đi du lịch xong, các em được đưa về các trường đại học (chủ yếu ở TP HCM) để hướng nghiệp một buổi rồi về Sóc Trăng.

Một phụ huynh nói rằng họ cho con đi trải nghiệm nhưng rất lo vì số lượng các em đi lên đến vài trăm người, trong khi đội ngũ giáo viên đi cùng không đông lắm nên việc quản lý các em rất khó khăn.

Chuyến đi có em T. tử vong do cô Nguyễn Thị Thu Hương, Tổ trưởng môn Sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai làm trưởng đoàn. Tuy nhiên, bà này từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Phùng Kim Phú, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết ông đã nhận quyết định làm Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu vào cuối tháng trước. Do đó, việc đi cùng đoàn lần này ông Phú chỉ là khách mời.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nam-sinh-lop-12-o-soc-trang-te-xe-tu-vong-trong-chuyen-di-trai-nghiem-da-lat-80469.html