Nam sinh lớp 11 tử vong sau khi thi đấu võ thuật

Sau khi dự 'Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII', nam sinh lớp 11A4 làng Tung Đao, xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai nhập viện cấp cứu và tử vong.

Ngày 22/4, ông Ngô Xuân Tiến - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh, Gia Lai) xác nhận em Trần Hường (SN 1999, lớp 11, làng Tung Đao, xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh) của trường đã tử vong khi tham dự “Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII” năm 2018 tại Tp. Pleiku, Gia Lai do vỡ mạch máu não.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Hường

Theo thông tin ban đầu, kết thúc trận đấu khoảng 1 giờ đồng hồ, Hường nôn ói, nên được các thầy cô giáo trong đoàn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Cụ thể, thầy Lê Thanh Nhẫn, giáo viên chủ nhiệm em Trần Hường cho biết thêm, buổi chiều 17/4, em Trần Hường tham gia trận đấu chung kết đối kháng môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018 tại TP Pleiku. Kết quả kiểm tra cho thấy Hường có máu tụ trong não, nên được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phẫu thuật, Hường hôn mê sâu. Chiều 21/4, Hường tử vong tại bệnh viện.

Được biết, Hường là học sinh ngoan ngoãn, năng động, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nam-sinh-lop-11-tu-vong-sau-khi-thi-dau-vo-thuat-d72902.html