Nam sinh lớp 11 bị đâm tử vong trước cổng trường

Vừa tan học, em T. H. N. (SN 2002, lớp 11A7, Trường THPT Pleiku, tỉnh Gia Lai) được bạn chở về nhà nhưng khi ra đến cổng trường thì bị một nhóm thanh niên đuổi theo. Đi được khoảng 700m, thì N. bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng dao đâm tử vong.

Ngày 26/4, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được thông tin một học sinh Trường THPT Pleiku (TP Pleiku, Gia Lai) bị đâm tử vong. Hiện, Sở đã có báo cáo UBND tỉnh về vụ việc.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày sau khi tan học tại trường em T. H. N. (SN 2002, lớp 11A7, Trường THPT Pleiku) được một học sinh chở về bằng xe máy. Khi đi đến khu vực cổng trường thì bị một số thanh niên khác điều khiển xe gắn máy đuổi theo. Vừa đi được 700m, đến khu vực đường Tô Vĩnh Diện giao với đường Hoàng Quốc Việt, TP.Pleiku thì xe máy chở N. bị ngã.

Lúc này, nhóm thanh niên liền lao vào đánh và đâm em N. thấy vậy người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa N. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết, ở lớp N. rất ngoan và hòa đồng với bạn bè. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chính - Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nam-sinh-lop-11-bi-dam-tu-vong-truoc-cong-truong-68798.html