Nam sinh Kinh tế điển trai: Từ ngàn việc nhỏ đến ước mơ lớn

Phục vụ, bưng bê, bán hàng, trợ giảng, gia sư, photographer,... Đó là những công việc mà một chàng trai sinh năm 2000 đã từng trải qua trước khi làm việc tại một công ty chứng khoán của Hàn Quốc hay trợ lý giám đốc cho một công ty truyền thông và trợ lý marketing cho một local brand ở Hà Nội như hiện tại.

Nguyễn Hoàng Dũng là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Troy của Mỹ. Bố mẹ ly thân từ những ngày còn bé nên Hoàng Dũng sớm được gửi về sống cùng ông bà ngoại ở Phú Thọ. Chàng trai trẻ bộc bạch: “Mặc dù thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại ông bà ngoại yêu thương và dạy dỗ mình rất tỉ mỉ, nghiêm khắc. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất tủi thân so với bạn bè nhưng rồi mình lấy đó làm động lực để cố gắng hơn”.

Chính vì vậy, từ một đứa trẻ sống khá khép kín, Hoàng Dũng dần trở nên cởi mở và tự tin hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của ông bà, bạn bè và thầy cô. Cậu bạn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, đạt được nhiều thành tích như giải nhất cuộc thi học sinh thanh lịch cấp trường, giải nhì cuộc thi CLB tiếng Anh cấp tỉnh và 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chia sẻ về những khó khăn hiện tại, Hoàng Dũng cho biết bản thân đang theo học chương trình học quốc tế nên ngoài việc được học ở môi trường hiện đại và được trải nghiệm nền giáo dục tốt nhất thì cũng có một số khó khăn như là học phí khá cao, giảng viên 100% là các thầy cô dạy bằng tiếng Anh và là giảng viên nước ngoài nên bản thân còn cần phải cố gắng, dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, ngoài thời gian học tập ở trường, Hoàng Dũng đã từng trải nghiệm rất nhiều công việc làm thêm như phục vụ, bưng bê, bán hàng, trợ giảng, gia sư, photographer,... thậm chí là từng làm việc tại một công ty chứng khoán của Hàn Quốc (KB Securities).

Chàng trai cho biết: “Mình nghĩ việc tích lũy kinh nghiệm từ những công việc đơn giản nhất là điều rất cần thiết cho công việc sau này, đặc biệt là để hướng tới những vị trí cao hơn trong tương lai. Nó giúp mình cải thiện kỹ năng mềm và phong cách làm việc cẩn thận, chuyên nghiệp hơn. Bản thân mình muốn thử sức với nhiều lĩnh vực khác để tìm được một việc phù hợp nhất”. Và chính bằng những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau đó thì hiện tại chàng trai đã tìm được hứng thú với ngành truyền thông và đang làm trợ lý marketing cho một local brand ở Hà Nội, đồng thời là trợ lý giám đốc cho một công ty truyền thông.

Từ ngàn việc nhỏ đến ước mơ lớn

Từ ngàn việc nhỏ đến ước mơ lớn

Bên cạnh đó, Hoàng Dũng còn tham gia các trang mạng xã hội như Tiktok, Instagram và Facebook. Chàng trai cho rằng trong xã hội ngày nay, khi nhắc đến cụm từ “mạng xã hội”, nhiều người thường đính kèm theo nó là những điều tiêu cực. Vì thế, mục đích của cậu ấy khi sử dụng mạng xã hội là để làm điều ngược lại: Lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng. Đôi khi đó chỉ đơn giản là những câu chuyện, video mang lại tiếng cười, sự giải trí cho mọi người hay lớn hơn chút nữa là hàng năm trực tiếp đi đến những vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, Hà Giang cùng các anh chị trong đoàn từ thiện để có thể giúp đỡ người khác, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chàng trai hiểu rõ dù là muốn tìm được công việc phù hợp với bản thân hay muốn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng thì tất cả những điều lớn lao đều phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

“Mình tin rằng khi mà mình trao đi những điều vui vẻ, tích cực thì mình cũng sẽ nhận lại được những điều tương tự trong cuộc sống. Trong tương lai, nếu có thể thì mình muốn start-up một cơ sở kinh doanh cho riêng mình. Mình vẫn luôn ấp ủ một vài ý tưởng kinh doanh, hy vọng là khi thực hiện nó sẽ thành công và được mọi người đón nhận”.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nam-sinh-kinh-te-dien-trai-tu-ngan-viec-nho-den-uoc-mo-lon-1807804.tpo