Nam sinh Kiến trúc chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi King&Queen Prom Night - La Lumìere

Với số lượt bình chọn dẫn đầu cùng phần thể hiện xuất sắc của mình trong các vòng thi trang phục và ứng xử, Nguyễn Minh Đức (Lạc) đã giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi King&Queen Prom Night - La Lumìere và trở thành King&Queen đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nguyễn Minh Đức (2001) hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nguyễn Minh Đức (2001) hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nguyễn Minh Đức (2001) hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế mỹ thuật của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình nên từ nhỏ Minh Đức đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê của mình, đạt được những thành tích như giải Nhất cuộc thi học sinh Giỏi Mỹ Thuật cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi học sinh Giỏi Mỹ Thuật cấp Thành phố,... Chàng trai còn là biên đạo, đạo diễn các chương trình, các tiết mục văn nghệ cho trường lớp đạt giải Nhất, Nhì ở các cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn.

Đam mê nghệ thuật là thế nhưng thành tích học tập của Minh Đức vẫn luôn duy trì được kết quả tốt: 12 năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi; Giải Nhất cuộc thi Hùng biện, tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh; Giải Nhất kỳ thi học sinh Giỏi môn Ngữ Văn cấp trường và giải Khuyến Khích học sinh Giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh,...

Trong những năm gần đây, được sự ủng hộ của gia đình, Minh Đức bén duyên và bắt đầu theo đuổi Thời trang. Bên cạnh việc học tập trên lớp, chàng trai còn là Phó ban Chuyên ngành - trưởng team Stylist của Câu lạc bộ (CLB) Thời Trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - HAU Fashion Club, là thành viên Ban Mẫu của CLB Ảnh Đại học Kiến trúc - Club of Photograph Hau C.O.P.

Minh Đức hiện là Phó ban Chuyên ngành - trưởng team Stylist của Câu lạc bộ (CLB) Thời Trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - HAU Fashion Club, là thành viên Ban Mẫu của CLB Ảnh Đại học Kiến trúc - Club of Photograph Hau C.O.P.

Nam sinh chia sẻ: “Việc tham gia vào CLB và các hoạt động ngoại khóa, được đảm nhận nhiều vai trò khác nhau giúp mình có thêm nhiều người bạn, nhiều kiến thức và những trải nghiệm vô cùng bổ ích, thỏa mãn đam mê cũng như sở thích của bản thân. Từ đó thấy được khả năng mình có thể đi đến đâu và làm được những gì.”

Các hoạt động mà chàng trai này tham gia gần đây có thể kể đến như trình diễn với vai trò Model trong Fashion show Shining The Runway của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Fashion show The Evolution của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; tham gia cuộc thi Vietnam International Fashion Tour với hạng mục Model; tham gia hỗ trợ cho cuộc thi Miss Tourism Asian+; tham gia Festival Thanh niên Đông Nam Á – sự kiện hướng đến chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31,...

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Minh Đức luôn nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực phát triển tài năng của bản thân.

Với ngoại hình nổi bật cùng những kinh nghiệm từ các show thời trang, hoạt động ngoại khóa, ngay khi cuộc thi King&Queen Prom Night - La Lumìere do Hội sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức được khởi động, Minh Đức bỗng trở thành gương mặt được nhiều người “gọi tên” và mong chờ dù trước đó chàng trai không hề có ý định tham gia cuộc thi.

Trước sự động viên và ủng hộ của mọi người, Minh Đức đã quyết định gửi đơn đăng ký để thử sức xem bản thân mình có thể đi đến đâu và học được gì tại cuộc thi này. Với hơn 2,5 nghìn lượt bình luận, Minh Đức đã dẫn đầu bảng bình chọn và xuất hiện tại Top 3 thí sinh có bình chọn cao nhất vào “phút 89”, thuận lợi bước vào vòng thi tiếp theo.”

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông báo lọt vào vòng Chung kết, Minh Đức lại phải đối mặt với những thử thách thực sự đến từ phần thi trang phục và ứng xử. “Mình đã rất trăn trở và suy nghĩ để chuẩn bị một bộ trang phục lộng lẫy nhất, tự tin nhất, chỉn chu nhất và đặc biệt là phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Khi đó, mình nghĩ ngay đến bộ trang phục của NTK Trung Kiên - cựu sinh viên trường, mình đã liên hệ ngỏ ý mượn anh và may mắn là nhận được sự đồng ý. Bộ trang phục giúp mình tự tin hơn rất nhiều và cảm thấy như mình là một “chàng hoàng tử” vậy.” - Nam sinh tâm sự.

Minh Đức trong cuộc thi King&Queen Prom Night - La Lumìere do Hội sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.

Đối với phần thi ứng xử, tuy đã có kinh nghiệm đứng trên sân khấu để hùng biện và trả lời các câu hỏi nhưng Minh Đức không khỏi cảm thấy hồi hộp xen lẫn một chút lo sợ như lần đầu tiên vậy. Vì thế, nam sinh đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về các câu hỏi ứng xử của các cuộc thi lớn, tập trả lời trước gương và tưởng tượng như đang đứng trên sân khấu. Ngoài ra, Minh Đức còn chủ động nhờ đến sự trợ giúp của các thầy cô, bạn bè để được lắng nghe và chỉnh sửa từng câu chữ, giúp chàng trai có được câu trả lời chỉn chu nhất, hoàn hảo nhất. Chính điều này đã mang lại cho Minh Đức sự tự tin và hài lòng với câu trả lời của bản thân trong đêm thi Chung kết.

Với tài năng cùng sự tự tin, Minh Đức chinh phục ngôi vị cao nhất, trở thành King&Queen đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chàng trai không khỏi vui mừng: “Ngay sau khi đạt được ngôi vị cao nhất, trở thành King&Queen đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cảm xúc mình như vỡ òa, bất ngờ, mãn nguyện và hạnh phúc khi một lần nữa chiến thắng bản thân để chinh phục một thành công mới. Có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên được trong quãng đời sinh viên của mình. Những trải nghiệm này giúp mình nhận ra được giá trị của bản thân, học hỏi được thêm nhiều điều cũng như có thêm nhiều người bạn mới. Cuộc thi đã giúp mình vượt qua nỗi sợ bản thân, chiến thắng chính mình để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.”

Trong tương lai, chàng trai trẻ mong muốn thử sức bản thân với nhiều lĩnh vực khác nhau để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế và phát triển thương hiệu riêng của chính mình.

Trong tương lai, chàng trai trẻ mong muốn thử sức bản thân với nhiều lĩnh vực khác nhau để có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế, có thể phát triển thương hiệu riêng của chính mình. Đồng thời, Minh Đức cũng bày tỏ nguyện vọng trở thành một model nếu có cơ hội: “Tuy có những khuyết điểm nhưng mình tin rằng bản thân mình là một phiên bản duy nhất, đặc biệt nhất, là chính mình và mình tự tin với những điều đó. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự lý tưởng và tự tin của mình, mình muốn mang năng lượng tích cực để truyền cảm hứng đến với tất cả mọi người.”

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-kien-truc-chinh-phuc-ngoi-vi-cao-nhat-cuoc-thi-king-queen-prom-night-la-lumiere-post1447761.tpo