Nam sinh Hải Dương uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ

Do bị viêm họng, ho, nam sinh được mẹ mua cho 2 gói thuốc để uống. Tuy nhiên nam sinh đã uống nhầm vỉ thuốc tránh thai mẹ để cùng túi thuốc trị ho khiến gia đình lo lắng phải đưa vào viện cấp cứu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang (Hải Dương) ngày 14/10 vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân K (SN 2007, trú tại huyện Ninh Giang). Nguyên nhân ban đầu được xác định do bệnh nhân uống nhầm 21 viên thuốc tránh thai của mẹ kèm thuốc trị ho.

Theo lời kể từ phía gia đình, bệnh nhân K bị viêm họng và ho nên mẹ K đã ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cho con uống. Khi đem thuốc về, mẹ K có để trên tủ cạnh vỉ thuốc tránh thai Marvelon (uống theo liệu trình 21 viên) và dặn con lấy thuốc uống.

Sau khi người mẹ đi làm, em K đã lấy tất cả các loại thuốc trên tủ bao gồm cả vỉ thuốc Marvelon và uống hết 21 viên. 4 tiếng sau đó, người mẹ phát hiện con uống nhầm thuốc đã ngay lập tức đưa K đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Khi vào cấp cứu, bệnh nhân K ở trong trạng thái tỉnh, ý thức tốt, không nôn, không sốt, không tê liệt tứ chi, không tê môi, không đắng miệng, không co giật, không phù, không xuất huyết dưới da, không đau bụng, không đi ngoài, tim đều rõ. Huyết áp của K đo được tại thời điểm đó là 120/80mmHg, bụng không chướng sờ mềm, phản ứng thành bụng âm tính, xương khớp vận động bình thường. Lúc này, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán theo dõi ngộ độc thuốc tránh thai Marvelon giờ thứ tư.

Kíp cấp cứu đã tiến hành xử lý theo phác đồ lập đường truyền, đặt xông dạ dày bơm rửa dạ dày để loại bỏ thuốc bệnh nhân đã uống. Trong quá trình hút dịch dạ dày bệnh nhân, một ít thức ăn và dịch tiêu hóa màu đục sữa không mùi thuốc phốt-pho hữu cơ được đẩy ra. Sau đó, các y bác sĩ tiến hành rửa 8 lít dịch Natri clorua ấm. Khi xử lý xong, bệnh nhân tỉnh táo, được đưa đi kiểm tra với kết quả bình thường và xuất viện về nhà vào ngày hôm sau.

Tình trạng uống nhầm thuốc xảy ra khá phổ biến trong nhiều năm nay do người dân không nắm rõ tên thuốc cũng như tác dụng thuốc và không có các ghi chú rõ ràng về các loại thuốc khác nhau cũng như thiếu sự phân loại thuốc. Đối với thuốc tránh thai hàng ngày, nếu tuân thủ đúng chỉ dẫn của bác sĩ cũng như hướng dẫn sử dụng thuốc, chị em có thể an tâm sử dụng mà không gây hại gì cho sức khỏe.

Thành phần chính có trong thuốc tránh thai hàng ngày là 2 loại hormone Estrogen và Progesterone. Hai loại hormone này đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc nhằm tạo ra môi trường âm đạo không lý tưởng, ngăn sự thụ tinh, ngăn ngừa việc rụng trứng, từ đó hạn chế khả năng thụ thai và mang thai.

Marvelon là một nhãn hiệu thuốc tránh thai rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Tác dụng phụ của nó cũng giống với các loại thuốc tránh thai hàng ngày khác như: dị ứng, giữ nước, giảm hoặc tăng ham muốn tình dục, tiêu chảy, đau đầu, buồn nôn, đau vú, đau bụng, tăng cân, thay đổi khẩu vị,...

Trong trường hợp nam giới uống nhầm thuốc tránh thai của phụ nữ, một số biến chứng tương tự cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên theo nhận định từ các chuyên gia, thuốc tránh thai hàng ngày như Marvelon chỉ có tác dụng trên nữ giới, khá lành tính và không có nghiên cứu tác dụng của thuốc với nam giới. Thêm nữa, bệnh nhân uống nhầm 1 lần, không sử dụng thường xuyên nên không cần quá lo lắng.

Ngành Y tế luôn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc kháng sinh, thuốc điều trị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường… mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc uống nhầm thuốc, uống thuốc quá liều đặc biệt nguy hiểm, dễ gây suy gan, suy thận, ngộ độc, thậm chí tử vong. Đối với gia đình có trẻ em, nên kê cao tủ thuốc và để riêng biệt cũng như ghi rõ từng loại thuốc, tránh nhầm lẫn khi uống thuốc.

Dương Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nam-sinh-hai-duong-uong-nham-21-vien-thuoc-tranh-thai-cua-me-308508.html