Nam sinh Hà Nội 2 năm liền giành HCV Olympic Hóa học quốc tế

Em Phạm Đức Anh (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) tiếp tục mang về cho đất nước tấm HCV danh giá tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2018. Năm ngoái, Đức Anh cũng giành HCV tại cuộc thi này.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 50 tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia với sự tham dự của 304 thí sinh đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) về kết quả cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018, cả 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương nhưng chỉ có duy nhất em Phạm Đức Anh giành được HCV. Vậy là 2 lần liên tiếp tham gia kỳ thi này, Đức Anh đều rinh về giải vàng.

Năm ngoái, Đức Anh là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế 2017 và là 1 trong 3 học sinh giành được tấm HCV, em đạt được 89,46/100 điểm, xếp thứ 21/279 thí sinh của 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Em Phạm Đức Anh (thứ 2 từ phải sang) 2 lần đoạt HCV Olympic Hóa học.

Đức Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y. Ngay từ nhỏ, em đã có ý thức học tập nghiêm túc và dành tình yêu đặc biệt cho môn Hóa học. Anh Phạm Anh Tuấn – anh trai Đức Anh cũng từng giành HCĐ Olympic Hóa học quốc tế năm 2008 diễn ra tại Hungary.

Trong quá trình học, Đức Anh học hỏi ở anh trai rất nhiều. Em lựa chọn trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cũng là nhờ sự góp ý của anh trai mình.

Cùng thời điểm thi đỗ trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đức Anh cũng thi đỗ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đức Anh cho biết, anh trai chính là người tạo động lực lớn cho Đức Anh cố gắng không ngừng nghỉ trong học tập.

Lý do, trong lần anh trai về nước sau khi kết thúc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2008, Đức Anh (khi đó học lớp 5) ra sân bay đón anh trai. Câu hỏi đầu tiên cậu bé hỏi anh mình là: “Anh làm sai bài nào và sao lại làm sai bài đấy?”.

Ước mơ thay đổi màu huy chương cho anh trai cứ thế nhen nhóm trong đầu Đức Anh từ khi em quyết định lựa chọn gắn bó với môn Hóa học.

Năm ngoái, khi trở về từ kỳ thi Olympic Hóa học 2017, Đức Anh chia sẻ: “Anh trai em luôn có một ước mơ em sẽ đổi màu được huy chương của anh. Từ một màu nâu vàng của đồng thành một màu vàng sáng chói. Em cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh trai đã luôn động viên, dõi theo từng bước của em và bây giờ, em cuối cùng đã có thể có cơ hội để trả ơn anh trai”.

Vậy là, Đức Anh không chỉ biến ước mơ thành sự thật 1 lần, em còn nhân thành tích lên gấp đôi, trở thành niềm tự hào cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Lần thứ 2 nhận HCV, Đức Anh rất khiêm tốn và chia sẻ, em cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ vào kết quả chung của đội tuyển và thành tích của nước nhà.

Trong mắt anh trai, Đức Anh là một người em ngoan ngoãn, luôn chăm chỉ, cần cù trong học tập. Em không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp học tập. Khi gặp bài khó, Đức Anh hiếm khi đầu hàng, thường tự tìm cách giải, nếu khó quá mới hỏi mẹ, hỏi anh hay thầy cô.

Điều anh Tuấn ấn tượng nhất về em trai mình chính là cậu luôn hướng đến mục tiêu cao nhất trong bất cứ hành trình nào. Đó chính là động lực để Đức Anh khát khao tìm hiểu, mở rộng và thành thạo các kiến thức liên quan đến Hóa học.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Đức Anh cho biết, em không có bí quyết gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn hướng về phía trước. Em thường dành 7-8 tiếng một ngày để tự học và hoàn toàn không lơ là các môn học khác.

Ngoài định hướng từ cha mẹ, anh trai, hay những lời khuyên từ thầy cô, Đức Anh cũng tự mình mày mò để tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân. Dù rất thích xem phim hay chơi bóng đá nhưng vì tình yêu với Hóa học, em sẵn sàng gác các sở thích sang một bên. Chỉ khi nào mục tiêu học tập hoàn thành, Đức Anh mới dành thời gian làm việc khác.

Cô Nguyễn Kim Thu – mẹ của Đức Anh cho biết, ngoài việc học cùng anh trai, em còn thường xuyên trao đổi bài vở với mẹ vì cô Thu vốn là tiến sĩ về tổng hợp hữu cơ. Những lần cùng con nghiên cứu về phổ cộng hưởng từ, cô Thu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của con trai mình.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi cả hai con trai đều giành được những tấm huy chương danh giá tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Với kết quả này, Đức Anh sẽ được tuyển thẳng vào ĐH và em sẽ theo ngành y để tiếp nối truyền thống của gia đình.

Kết quả của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018:

Em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội giành HCV. Hai HCB thuộc về em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Em Phan Nhật Duật, học sinh lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đạt HCĐ.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nam-sinh-ha-noi-2-nam-lien-gianh-hcv-olympic-hoa-hoc-quoc-te-119578.html