Nam sinh điều khiển xe bằng chân, hai tay đánh đàn có thể bị phạt 7 triệu đồng

Nam sinh gây bất bình khi dùng chân điều khiển xe điện chạy trên đường, còn hai tay đánh guitar để thể hiện giọng ca.

Các thanh thiếu niên thả hai tay khi chạy xe không phải chuyện hiếm. Nam sinh trong clip gây xôn xao cộng đồng mạng gây sốc hơn khi dùng hai chân điều khiển xe điện, còn hai tay đánh đàn guitar.

Thể hiện giọng ca không đến nỗi nào khi hát bài Dòng thời gian (Nguyễn Hải Phong) và Đúng người đúng thời điểm (Thanh Hưng) song nam sinh bị dân mạng phê phán vì kiểu chạy xe coi thường sự nguy hiểm của bản thân.

Vì một phút bồng bột hay bốc đồng, nam sinh có thể phải trả giá nếu chẳng may ngã ra giữa đường.

Điều đáng nói là vài người bạn chạy song song với nhân vật chính tỏ ra hào hứng, vui vẻ và còn quay lại clip màn đàn hát không giống ai.

Nam sinh điều khiển xe bằng chân, hai tay đánh đàn.

Nam sinh điều khiển xe bằng chân, hai tay đánh đàn.

Dân mạng bình luận phê phán hành động dại dột của nam sinh.

“Có sao thì lại đổ tại số”;

“Một phút bốc đồng, cả đời có thể bốc phân”;

“Bố mẹ mua cái xe điện để đi học thành người hay diễn xiếc thế?”...

Sau khi xem clip trên, có khả năng thầy hiệu trưởng sẽ bắt nam sinh trường mình viết bản kiểm điểm và đưa ra hình thức xử phạt thích hợp.

Không những thế, cậu bé còn đối mặt với án phạt từ CSGT.

Điều khiển xe máy thả hai tay là hành vi nguy hiểm, đặc biệt là chạy trên đường quốc lộ hoặc đường đô thị, những nơi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Theo Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) có hành vi buông cả hai tay sẽ bị xử phạt như sau:

+ Bị phạt tiền từ 5 triệu - 7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 tháng - 4 tháng.

+ Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại Khoản 9 Điều 6 Nghị định 46 sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng và tịch thu phương tiện.

+ Vi phạm mà gây ra tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng.

Chủ quán cầm cây rượt các nữ CSGT Vĩnh Long phát nước cho người đi đường:

Sáng 10.2, các nữ CSGT Vĩnh Long đang phát nước miễn phí cho người đi đường bị kẹt xe thì bất ngờ chủ nhà cầm gậy và đạp đổ các thùng nước. Ông ta cho rằng các nữ CSGT để nước uống trên đất của mình làm quán nước không buôn bán được.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/nam-sinh-dieu-khien-xe-bang-chan-hai-tay-danh-dan-co-the-bi-phat-7-trieu-dong-106932.html