Nam sinh điển trai trường Báo: 'Cần phải làm mới bản thân mỗi ngày, mỗi giờ'

Nguyễn Văn Trường hiện là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với mong muốn được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, chàng trai sinh năm 2000 luôn tích cực làm mới bản thân để tìm kiếm các cơ hội mới.

Ngay từ khi học THPT, Nguyễn Trường đã có niềm say mê nghề báo và ước mơ trở thành MC, BTV của một Đài truyền hình. Chính vì vậy, Trường quyết tâm thi tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành báo Phát thanh.

Vốn là một người cầu toàn, trong suốt 3 năm học, Trường luôn đề ra kế hoạch và mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Mỗi ngày, Trường đều dành thời gian luyện giọng, tập đọc và đứng dẫn trước gương để cải thiện khả năng phát âm, rèn sự tự tin.

Trường hiện là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường hiện là sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngoài giờ học tại trường, chàng trai 21 tuổi còn thử sức với lĩnh vực thời trang và được biết đến với vai trò trợ lý stylist. Trường chia sẻ, bản thân bén duyên với công việc này rất tình cờ, đó là một lần được người quen nhờ đi làm trợ lý.

“Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì liên quan đến thời trang. Ban đầu, mình chỉ nghĩ sẽ chuyên tâm học báo và tìm cơ hội cộng tác với một tòa soạn nào đó. Thế rồi, cái duyên đến và giúp mình nhận ra niềm say mê thứ hai, đó là thời trang”, Trường bộc bạch.

Công việc trợ lý stylist giúp Trường có thêm những kiến thức và trải nghiệm mới. Từ một người ăn mặc tùy tiện, có gì là ‘đắp’ lên người, Trường biết cách phối đồ và định hình phong cách riêng.

Nam sinh cũng hiểu hơn về việc lựa chọn trang phục, xây dựng hình ảnh của các ngôi sao khi đứng trên sân khấu, trên thảm đỏ. Ngoài ra, Trường cũng hiểu hơn về quá trình ra đời một bộ ảnh nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc.

Từ một người ăn mặc tùy tiện, có gì là ‘đắp’ lên người, Trường biết cách phối đồ và định hình phong cách riêng

Càng hiểu hơn về thời trang, Trường càng đề cao tính trách nhiệm và sự nhiệt huyết của bản thân. Đặc biệt, công việc này cũng giúp Trường có cơ hội mở rộng mối quan hệ, được hợp tác với nhiều người giỏi.

Trường chia sẻ, bản thân rất may mắn khi gặp được một người chị khó tính và cầu toàn trong công việc. Chính sự nghiêm khắc ấy đã tạo ra áp lực, khiến Trường luôn phải cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Dù có những lúc cảm thấy stress vì khối lượng bài vở và thời gian làm việc đi sớm về khuya, nhưng Trường vẫn tìm cách cân bằng và tái tạo tinh thần. Đối với chàng trai 21 tuổi, nếu không chịu được áp lực, sẽ khó chạm tay vào kim cương.

“Mình nhớ lần đi quay MV ở Hòa Bình, cả đoàn phải làm việc liên tục trong 25 tiếng. Mặc dù rất mệt, nhưng vẫn phải ngồi giám sát monitor (tạm dịch: màn hình quay phim) 24/24 giờ để đảm bảo trang phục lên hình được đẹp nhất. Khi về đến Hà Nội mình lăn đùng ra ốm, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vì đã làm việc hết mình”, Trường tâm sự.

Nhờ sự ham học hỏi, Nguyễn Trường đã có cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Lan Hương, diễn viên Trung Ruồi, Anh Tuấn, ca sĩ Thu Phương, Hoàng Dũng, BTV Thụy Vân…

Trường từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Tuy có nhiều thuận lợi trong lĩnh vực thời trang, song Trường vẫn ưu tiên cho niềm say mê từ thời THPT. “Báo chí sẽ là công việc tay phải, còn thời trang sẽ là công việc tay trái của mình. Đôi khi hai công việc này có thể đổi chỗ, nhưng chắc chắn sẽ bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau”, nam sinh nói.

Chia sẻ về người truyền cảm hứng, đối với trường đó là nhà báo Lại Văn Sâm và stylist Hoàng Ku. Trường cho biết bản thân học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như lối sống của thần tượng. Đây cũng là một trong những động lực thúc đẩy Trường cố gắng hơn từng ngày.

Trong thời gian tới, Trường vẫn tiếp tục nghiên cứu tại giảng đường, chuẩn bị tốt cho kỳ kiến tập. Ngoài ra, cậu bạn dự định học thêm các kỹ năng về MC, cắt may… để trau dồi và phát triển bản thân.

Dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn, chàng trai 21 tuổi cũng không ngại đối diện. Trường quả quyết: “Không sợ gió lớn hay bão to, chỉ cần mình can đảm, bầu trời xanh nhất định sẽ ở bên. Nếu muốn có những thứ chưa từng có, nhất định phải làm những điều chưa từng làm. Và quan trọng nhất là, cần phải làm mới bản thân mỗi ngày, mỗi giờ để đón nhận những cơ hội và thử thách mới”.

Ước mơ của Trường là trở thành MC, BTV của một Đài truyền hình

Đào Hà - Võ Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nam-sinh-dien-trai-truong-bao-can-phai-lam-moi-ban-than-moi-ngay-moi-gio-1797874.tpo