Nam sinh điển trai nhận suất vào thẳng đại học

Được khen sở hữu vẻ ngoài điển trai, Vũ Quang Huy còn gây ấn tượng nhờ loạt thành tích học tập tốt, đoạt giải cao trong nhiều cuộc thi.

 Vũ Quang Huy (sinh năm 2002, phải) là cựu học sinh trường THPT Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Những ngày qua, Huy gây chú ý khi là nam sinh có số điểm xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Điểm thi của Huy lần lượt là Văn 8,5; Toán 9,2; Hóa 9,75; Sinh 9,5; Lý 7,5 và được miễn thi Ngoại ngữ vì có bằng IELTS 7.0.

Vũ Quang Huy (sinh năm 2002, phải) là cựu học sinh trường THPT Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Những ngày qua, Huy gây chú ý khi là nam sinh có số điểm xét tốt nghiệp cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Điểm thi của Huy lần lượt là Văn 8,5; Toán 9,2; Hóa 9,75; Sinh 9,5; Lý 7,5 và được miễn thi Ngoại ngữ vì có bằng IELTS 7.0.

Ngoài thành tích học tập tốt, Quang Huy còn gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, từng được một số diễn đàn chia sẻ ảnh kèm lời khen ngợi. Chia sẻ với Zing, Huy nói bản thân khá bất ngờ khi có thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua cũng như việc được nhiều người yêu mến vẻ ngoài. "Mình thấy ngoại hình bản thân rất bình thường và chưa bao giờ coi đó là điểm mạnh. Mình cũng thấy may mắn vì nhờ vậy mà được nhiều người biết đến hơn, có thêm nhiều người bạn".

Để chuẩn bị cho kỳ thi vừa qua, Huy cố gắng duy trì nhịp độ giữa việc học tập, ôn luyện và các hoạt động khác một cách hợp lý để tránh quá tải. Giai đoạn gần thi, cậu đẩy mạnh việc ôn luyện hơn nhưng không quá căng thẳng mà luôn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo.

Trước khi đạt thành tích 7.0 IELTS vào tháng 11/2019, Quang Huy đã có chứng chỉ PET. Đến năm lớp 11, vì chuẩn bị cho việc tuyển sinh đại học cũng như thử sức để xin học bổng, Huy quyết định ôn thi IELTS. "Mình thấy việc học tiếng Anh chưa bao giờ là dư thừa và do vẫn còn quỹ thời gian trống nên mình cố gắng sắp xếp để học, thử sức bản thân".

Nhờ những thành tích nổi bật, nam sinh Lâm Đồng nhận suất tuyển thẳng vào ĐH Ngoại thương, được ĐH VinUni trao học bổng 90% ngành Bác sĩ Y khoa. Huy và gia đình vẫn đang cân nhắc chọn trường phù hợp. "Mình và gia đình vẫn đang cân nhắc. Bố mẹ thì thích mình học trường công, như ĐH Y Dược TP.HCM vì họ cho đó là bước đi an toàn".

Trong 3 năm phổ thông, Quang Huy còn đoạt giải cao tại nhiều cuộc thi về học tập. Cậu là chủ nhân giải 4 lĩnh vực Hóa Sinh trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc gia năm 2017, giải nhì môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 11 và 12, huy chương bạc Olympic tháng 4 môn Sinh năm 2018. Trước mỗi cuộc thi, Huy dành thời gian tổng ôn kiến thức cần thiết, đi tìm các nguồn tài liệu phù hợp từ thầy cô, bạn bè và trên Internet, sau đó tranh thủ thời gian rảnh trong ngày hay giờ ra chơi để nghiên cứu thêm. "Thời gian đó, mình thường phải thức khuya, dậy sớm hơn một chút nhưng thấy công sức bỏ ra là xứng đáng".

Thời gian rảnh, nam sinh Lâm Đồng thích đi bơi, chạy bộ và nghe nhạc. Định hướng theo ngành Y, Quang Huy hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học có thể công tác ở bệnh viện để được thường xuyên thực hành và trau dồi kiến thức lẫn kinh nghiệm trong chuyên môn.

Mai An
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-dien-trai-nhan-suat-vao-thang-dai-hoc-post1129849.html