Nam sinh điển trai Đại học Kiểm sát Hà Nội yêu 'màu áo xanh' tình nguyện

Chàng sinh viên điển trai với chiều cao 1m74 Hoàng Minh Thế được nhiều người yêu mến vì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác Đoàn.

Năng động, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm là những lời khen mà mọi người vẫn dành cho Hoàng Minh Thế - sinh viên lớp K5H, khóa 5 của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Hiện tại, Minh Thế đang là Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khóa 5, Bí thư Chi đoàn K5H.

Bén duyên với công tác Đoàn từ khi còn theo học THPT nên ngay khi bước chân vào đại học Minh Thế đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật…

Dành tình cảm đặc biệt cho “màu áo xanh” tình nguyện nên Thế đã cùng với Đoàn trường tổ chức các chương trình tình nguyện như “Mùa hè xanh”, “Đông trao yêu thương”, “Chở nắng - chở yêu thương”... để trao tặng nhiều phần quà giá trị như sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Chàng trai gắn bó với “màu áo xanh” tình nguyện.

Chàng trai gắn bó với “màu áo xanh” tình nguyện.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong các chuyến tình nguyện, Minh Thế tâm sự: “Bất cứ chuyến tình nguyện nào cũng cho mình nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ. Nhưng chuyến đi làm mình nhớ nhất là khi đặt chân đến trường Tiểu học và THCS xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Khi đến nơi, được ăn, ở, sinh hoạt, tìm hiểu cuộc sống của những em học sinh và người dân tại nơi đây, mình mới thấu hiểu được sự vất vả, gian khổ của họ. Khi chứng kiến hình ảnh các em học sinh và phụ huynh xúc động khi được nhận những phần quà của chúng mình, mình cũng không thể giấu được sự xúc động”.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Kạn còn nhiều khó khăn nên Minh Thế luôn mong muốn bản thân trở thành cầu nối để có thêm nhiều hoạt động tình nguyện về địa phương và những mảnh đất còn nhiều khó khăn khác. Chính điều này đã trở thành động lực để chàng sinh viên năm cuối của Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục gắn bó và cống hiến cho công tác Đoàn.

Dù dành nhiều thời gian cho công tác xã hội nhưng Minh Thế vẫn luôn coi học tập là việc chính của mình. Bởi vậy, Thế luôn cố gắng cân bằng thời gian học tập và tham gia các hoạt động khác.

“Đối với mình, việc học tập ở trường sẽ cho chúng ta những kiến thức cần thiết cho sự nghiệp sau này, còn các hoạt động Đoàn sẽ giúp chúng ta cải thiện kỹ năng mềm và có những trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Những kiến thức và trải nghiệm đó giúp mình hiểu rõ bản thân hơn để trở nên tự tin và bản lĩnh hơn trong bất kỳ quyết định nào”, Minh Thế chia sẻ.

Tham gia hoạt động Đoàn là cơ hội để Minh Thế thể hiện bản lĩnh và trưởng thành hơn.

Với những nỗ lực, cố gắng trong học tập và hoạt động Đoàn, Hoàng Minh Thế đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: tham gia viết tham luận cho một số Hội thảo về Nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm 3 đề tài Nghiên cứu khoa học, Giấy khen của Đoàn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, chứng nhận “Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2021” của Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương…

Được Đoàn rèn luyện trở thành một “thủ lĩnh” thanh niên, Hoàng Minh Thế cảm thấy mình được trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thời gian tới đây, bên cạnh việc hoàn thành tốt các công tác Đoàn, Minh Thế dự định sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng khác để làm hành trang cho công việc trong tương lai.

Thiên An

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/tai-nang-tre/nam-sinh-dien-trai-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-yeu-mau-ao-xanh-tinh-nguyen-284132.html