Nam sinh Đắk Nông dễ dàng chiến thắng đối thủ tại Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Anh Khôi, thí sinh đến từ trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông đã dễ dàng chiến thắng các đối thủ tại cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Nam sinh Đắk Nông dễ dàng chiến thắng đối thủ tại Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Đắk Nông dễ dàng chiến thắng đối thủ tại Đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi tuần 3 tháng 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng chiều 11/10: chứng kiến cuộc so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Anh Khôi (THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông), Trần Thảo Linh (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Nguyễn Anh Sáng (THPT Lê Lợi, Nghệ An), Nguyễn Phú Thiên Hương (THPT Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Trong phần thi khởi động, Nguyễn Anh Khôi trả lời đúng 12/16 câu để giành được số điểm 120. Thảo Linh, cô ghi được 70 điểm. Thí sinh Anh Sáng ghi được 40 điểm và Thiên Hương được được 50 điểm.

Các thí sinh tham dự cuộc thi tuần

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số của chương trình là một từ khóa gồm 9 chữ cái. Ngay sau khi trả lời câu hỏi gợi ý đầu tiên và lật mở một góc bức tranh, Anh Khôi đã bấm chuông xin trả lời ô chữ từ khóa là "Thăng Long". Đáp án này được công nhận là chính xác, giúp Khôi có thêm 80 điểm.

Bước sang phần thi tăng tốc, Anh Khôi trả lời đúng 2 câu hỏi còn các thí sinh khác đều trả lời sai. Sau phần thi này, số điểm của Anh Khôi là 290, điểm số của 3 thí sinh khác giữ nguyên là: Thảo Linh 80 điểm, Anh Sáng 40 điểm, Thiên Hương 50 điểm.

Phần thi Về đích của Anh Khôi

Anh Khôi là người đầu tiên bước vào phần thi Về đích, chọn gói câu hỏi 30-10-10 điểm. Khôi trả lời chính xác câu hỏi trị giá 30 điểm nhưng lại trả lời sai các câu tiếp theo và về chỗ với số điểm là 310.

Thảo Linh chọn gói câu hỏi 10-10-20 điểm, ghi thêm được 10 điểm. Thiên Hương chọn gói câu hỏi 20-10-20 điểm, ghi được thêm 30 điểm. Anh Sáng cố gắng giành điểm nhưng không thành công. Kết quả, Anh Sáng chỉ còn 5 điểm khi kết thúc cuộc thi.

Kết quả chung cuộc cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1, Nguyễn Anh Khôi giành vòng nguyệt quế để lọt vào vòng thi tháng. Thảo Linh 90 điểm, Thiên Hương 80 điểm và Anh Sáng 5 điểm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/nam-sinh-dak-nong-de-dang-chien-thang-doi-thu-tai-duong-len-dinh-olympia-Ti3tj25GR.html